80 tấn ốc hương ở Khánh Hòa chết hàng loạt

Khu vực nuôi ốc hương có hàm lượng amoni vượt ngưỡng, ô nhiễm hữu cơ là các nguyên nhân khiến 80 tấn ốc hương ở xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) chết hàng loạt.

80 tấn ốc hương ở Khánh Hòa chết hàng loạt - Ảnh 1.

80 tấn ốc hương ở khu vực xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) chết hàng loạt - Ảnh: HẢI PHÚ

Ngày 11-9, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết bước đầu xác định mẫu nước tại một số khu vực nuôi ốc hương ở xã Đại Lãnh có hàm lượng amoni vượt ngưỡng, nguồn gây ô nhiễm từ thức ăn dư thừa, chất bài tiết, tảo tàn và vi sinh vật chết tích tụ lâu ngày là các nguyên nhân khiến 80 tấn ốc hương ở khu vực này chết hàng loạt.

Nhiều ngày qua, các hộ dân nuôi ốc hương ở thôn Tuần Lễ (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa) phải thuê nhân công thu dọn số ốc hương chết bất thường.

Có hơn 1ha đìa nuôi ốc hương, ông Nguyễn Sơn (58 tuổi, trú thôn Tuần Lễ) cho biết sau gần 5 tháng nuôi, ốc đạt trọng lượng khoảng 200 con/kg và chuẩn bị thu hoạch, nhưng trong vài ngày trở lại đây ốc hương bất ngờ chết sạch.

"Chúng tôi đã đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng, giờ ốc chết sạch coi như mất trắng mấy tháng nay thức khuya dậy sớm giờ trắng tay" - ông Sơn chia sẻ.

Nhiều hộ dân ở thôn Tuần Lễ cũng rơi vào tình trạng tương tự khi ốc hương trong đìa chết hàng loạt.

UBND xã Đại Lãnh cho biết toàn xã có 44,5ha nuôi ốc hương bằng hồ đất, phần lớn thả giống từ tháng 3 năm nay.

Kiểm tra thực tế và thống kê, địa phương này có 13 hộ nuôi trên gần 8ha bị thiệt hại, tổng lượng ốc chết ước hơn 80 tấn, phần lớn ốc hương chết sau 2 - 5 tháng nuôi.

UBND xã cho rằng do thời tiết năm nay diễn biến khắc nghiệt, gió Nam kéo dài khiến môi trường nuôi biến động và tỉ lệ hao hụt thủy sản tăng.

80 tấn ốc hương ở Khánh Hòa chết hàng loạt - Ảnh 2.

Ốc hương chết được người dân mang lên bờ - Ảnh: HẢI PHÚ

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết vừa qua các cơ quan chuyên môn đã kiểm tra thực tế tại khu vực nuôi ốc hương xã Đại Lãnh.

Kết quả cho thấy mẫu nước tại một số khu vực nuôi ốc hương có hàm lượng amoni vượt ngưỡng, báo hiệu ô nhiễm hữu cơ. Nguồn gây ô nhiễm gồm thức ăn dư thừa, chất bài tiết, tảo tàn và vi sinh vật chết tích tụ lâu ngày.

Chính quyền khuyến cáo người nuôi kiểm soát nguồn nước, xử lý qua bể lắng, lọc, khử trùng, theo dõi pH, độ mặn, oxy hòa tan. Đồng thời duy trì quạt, sục khí và thu gom vỏ ốc chết để hạn chế khí độc, bảo vệ môi trường và sinh vật nuôi.

"Khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm amoni cần lập tức ngừng hoặc giảm lượng thức ăn để giảm áp lực chất thải xuống đáy đìa.

Bật hết công suất quạt nước, sục khí để hỗ trợ ốc hô hấp và thúc đẩy vi khuẩn có lợi hoạt động. Sử dụng chế phẩm sinh học hoặc các chất hấp phụ dòng zeolite để chuyển hóa nhanh amoni thành dạng không độc" - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa khuyến cáo.

80 tấn ốc hương ở Khánh Hòa chết hàng loạt - Ảnh 1.Ốc hương chết trắng đầm Nha Phu

TTO - Ngày 1-7, bà Nguyễn Thị Minh Hậu - chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Khánh Hòa - cho biết, vừa nhận được phản ánh ốc hương được nuôi tại sáu xã quanh đầm Nha Phu bị chết hàng loạt, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho người nuôi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất