
Các “Anh trai say hi” biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng xuân vào tối 3-2-2025 tại Hà Nội - Ảnh: T.ĐIỂU
Sáng nay (23-8), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28-8-1945 - 28-8-2025).
80 năm trước, cùng với sự ra đời của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 28-8-1945 Bộ Thông tin, Tuyên truyền (từ ngày 1-1-1946 đổi tên là Bộ Tuyên truyền và Cổ động) - tiền thân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ra đời. Từ đó, ngày 28-8 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành văn hóa - thể thao và du lịch.
Lịch sử sáp nhập, đổi thay thú vị
Trong lịch sử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là bộ có nhiều lần tách - nhập theo những bối cảnh lịch sử thú vị.
Sau khi Quốc hội khóa I họp ngày 2-3-1946, Chính phủ liên hiệp chính thức thành lập, không còn Bộ Tuyên truyền và Cổ động. 2 tháng sau, ngày 13-5-1946 Nha Tổng giám đốc thông tin, tuyên truyền (thuộc Bộ Nội vụ) ra đời. Đến ngày 27-11-1946 đổi tên thành Nha thông tin.
Ngày 10-7-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh sáp nhập Nha Thông tin vào Thủ tướng phủ và sắc lệnh hợp nhất Nha thông tin này với Vụ Văn học, Nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ, do nhà thơ Tố Hữu phụ trách.
Tên gọi tiếp tục được thay đổi trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975). Bộ Tuyên truyền được Hội đồng Chính phủ thành lập từ trung tuần tháng 8-1954. Sau đó, Quốc hội khóa V thông qua ngày 20-5-1955, đổi tên là Bộ Văn hóa; GS Hoàng Minh Giám làm bộ trưởng.
Ở miền Nam, khi Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập ngày 6-6-1969, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được giao trọng trách bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa. Như vậy từ 1969 - 1975, ở miền Bắc có Bộ Văn hóa, còn miền Nam có Bộ Thông tin - Văn hóa.
Năm 1976, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập với Bộ Văn hóa chung cho cả nước.
Năm 1977, Tổng cục Thông tin hợp nhất với Bộ Văn hóa thành Bộ Văn hóa và Thông tin, và đến ngày 4-7-1981 đổi lại tên Bộ Văn hóa.
Tháng 2-1986, Bộ Thông tin được lập lại, do tách các bộ phận quản lý xuất bản, báo chí, thông tin, cổ động, triển lãm của Bộ Văn hóa. Ngày 31-3-1990, một tổ chức mới được hình thành, hợp nhất bốn cơ quan: Bộ Văn hóa, Bộ Thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch thành Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch. Nhạc sĩ Trần Hoàn làm bộ trưởng. Tuy nhiên, ngay sau đó lại tách ra hai bộ phận là Du lịch và Thể thao. Năm 1993, trở lại tên cũ Bộ Văn hóa - Thông tin.
Ngày 31-7-2007 lại đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Từ ngày 1-3-2025, bộ tiếp nhận thêm chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điện ảnh cách mạng đã đồng hành cùng dân tộc đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại. Trong ảnh: diễn viên Trà Giang trong phim Chị Tư Hậu - Ảnh: tư liệu
80 năm "văn hóa soi đường cho quốc dân đi"
Ngày 24-11-1946, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập tại Hà Nội. Hồ Chủ tịch khai mạc hội nghị chỉ rõ: Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ. Đây cũng chính là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của ngành văn hóa và thông tin suốt 80 năm qua.
Có thể nói, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, văn hóa - thông tin thực sự là một vũ khí tinh thần sắc bén, góp phần khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, hun đúc ý chí đấu tranh kiên cường và xây dựng niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng.
Lực lượng văn nghệ sĩ, báo chí cách mạng đã hòa mình vào thực tiễn chiến đấu, "lấy bút làm gươm", "lấy nghệ thuật làm vũ khí". Nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà quay phim đã ngã xuống trên các chiến trường, để lại cho chúng ta những trang viết, tác phẩm, thước phim tư liệu vô giá.
Văn hóa Việt Nam đã góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta viết nên những bản trường ca vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ 20. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV nhận định: "Văn học, nghệ thuật nước ta xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong của những nền văn học, nghệ thuật chống đế quốc trong thời đại ngày nay".
Trong 10 năm sau thống nhất, mặc dù còn nhiều thách thức, lĩnh vực văn hóa Việt Nam đã chuyển từ văn hóa kháng chiến sang văn hóa kiến quốc, đạt bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bồi đắp nền tảng tinh thần của đất nước.
Một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra vào năm 1986, khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước. Văn hóa Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng, luôn tiên phong mở đường, định hướng dư luận cho các cải cách táo bạo về kinh tế, xã hội; luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Với những thành tựu và đóng góp to lớn trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, ngành vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý khác đã được các cấp, các ngành từ trung ương tới cơ sở trao tặng cho hàng ngàn tập thể và cá nhân.
**********
* Bài viết từ tài liệu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận