07/11/2014 06:22 GMT+7

​76% người mắc bệnh lao là nông dân, người làm thuê

T.LŨY
T.LŨY

TT - Bệnh lao vẫn đang là một bệnh xã hội có tỉ lệ lây lan cao, mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong phác đồ điều trị, nhưng do tỉ lệ bệnh nhân bỏ điều trị còn nhiều dẫn đến lao kháng thuốc gia tăng, làm nguy cơ tử vong với bệnh nhân lao khá lớn...

Vấn đề đáng lo ngại là Việt Nam có đến 76% người mắc lao là nông dân, người làm thuê có mức sống thấp.

Thông tin trên được ông Lê Anh Dũng, giám đốc tiểu dự án Quỹ toàn cầu vòng 9 phòng chống lao - Hội Nông dân Việt Nam, cho biết tại hội thảo tập huấn công tác phòng chống lao cho Hội Nông dân tại TP Cần Thơ mới đây.

Theo ông Dũng, tỉ lệ nông dân ở nước ta mắc bệnh lao cao là do nhiều gia đình nông dân có điều kiện sinh hoạt khó khăn, mức sống thấp, thường xuyên lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, môi trường sản xuất ô nhiễm, ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin nên thiếu kiến thức về phòng chống dịch bệnh...

Bên cạnh đó còn do hệ thống y tế ở cơ sở hạn chế, thiếu phương tiện, trang thiết bị, thiếu cán bộ y tế để phát hiện sớm bệnh lao ở cộng đồng.

Chính vì vậy dự án trên đã được triển khai tại 17 tỉnh, thành phố từ năm 2011 đến nay. Dự án này hi vọng góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của nông dân về bệnh lao, giúp họ phát hiện bệnh sớm và điều trị bệnh đúng, đủ liều, không bỏ giữa chừng.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên