02/02/2022 10:26 GMT+7

7 trận liên tiếp không ghi bàn, Colombia ngày càng xa World Cup 2022

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Ngày 2-2, Colombia đã thua 0-1 trước chủ nhà Argentina ở lượt 16 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Đây là trận thứ 7 liên tiếp đoàn quân của HLV Reinaldo Rueda không thể ghi bàn.

7 trận liên tiếp không ghi bàn, Colombia ngày càng xa World Cup 2022 - Ảnh 1.

Luis Diaz (giữa) không thể vượt qua hàng thủ Argentina - Ảnh: REUTERS

Dù đã chắc vé đến Qatar, chủ nhà Argentina vẫn thể hiện khát khao chiến thắng và giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ khi nhập cuộc. Dù vắng Lionel Messi, được cho nghỉ ngơi sau khi bị COVID-19, nhưng Martinez và Angel Di Maria đã đảm nhận rất tốt vai trò tấn công cho tuyển Argentina.

Di Maria là mối đe dọa thường xuyên cho thủ môn số hai của Colombia là Camilo Vargas với khả năng sút xa rất tốt. Tuy nhiên, Martinez mới là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Argentina ở phút 29.

Ở tình huống này, sau pha khống chế bóng ấn tượng từ đường chuyền dài của đồng đội, Martinez tung cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm hạ gục thủ môn Camilo Vargas.

Sau bàn thua này, Colombia đã rất cố gắng tìm bàn thắng để giữ lại hy vọng giành vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup 2022 nhưng vấp phải lối chơi lăn xả, nhiệt tình của các cầu thủ Argentina.

Như vậy, Argentina đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 29 trận. Chiến thắng này giúp Argentina tiếp tục đứng nhì bảng với 35 điểm sau 15 trận, kém 4 điểm so với đội đầu bảng là Brazil (đội đã thắng đậm Paraquay 4-0 ở lượt này).

Hai đội này cũng đã chính thức có vé đi thẳng đến Qatar nên những trận đấu còn lại chỉ mang tính thủ tục.

Trong khi đó, thất bại trước Argentina đẩy Colombia xuống vị trí thứ 7 bảng xếp hạng với 17 điểm (đã chơi 16 trận), kém đội thứ 4 (vị trí đoạt vé trực tiếp cuối cùng dự VCK World Cup 2022 của khu vực Nam Mỹ) Uruguay đến 5 điểm khi chỉ còn 2 lượt đấu nữa.

7 trận liên tiếp không ghi bàn, Colombia ngày càng xa World Cup 2022 - Ảnh 2.

Radamel Falcao cũng bất lực trong việc tìm bàn thắng cho Colombia - Ảnh: REUTERS

Do đó, đoàn quân của HLV Reinaldo Rueda buộc phải đổi mục tiêu sang cạnh tranh vị trí thứ 5 (suất đá play-off giành vé vớt với đại diện châu Á) ở hai lượt trận còn lại. Hai đội hiện xếp trên gần nhất với Colombia là Peru (20 điểm, mới đá 15 trận) và Chile (19 điểm).

Đáng nói là Colombia đang khiến người hâm mộ nước nhà vô cùng thất vọng khi đã kéo dài chuỗi kỷ lục buồn 7 trận liên tiếp không thể ghi bàn kể từ đầu tháng 10-2021, dù HLV Reinaldo Rueda đã lần lượt tung vào sân những chân sút danh tiếng như: Luis Diaz, James Rodriguez, Miguel Borja… và cả Radamel Falcao.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên