23/03/2023 21:00 GMT+7

7 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát sau vụ xe tải lao vô nhà dân

Liên quan đến vụ xe tải lao vô nhà dân, tối 23-3, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho hay toàn bộ nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát.


7 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát sau vụ xe tải lao vô nhà dân - Ảnh 1.

Hiện trường chiếc xe tải tông sập nhà dân, hàng quán - Ảnh: HOÀI BÃO

Theo ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, có 7 nạn nhân trong đống đổ nát đã được cứu sau vụ xe tải tông vào nhà dân. 

Phút kinh hoàng

Đến 18h, tại hiện trường chiếc xe tải lao vào nhà dân cùng đống đổ nát vẫn còn nguyên, người dân và một số người thân của chủ nhà có vận chuyển các vật dụng trong đống đổ nát ra ngoài. 

Trước đó, lực lượng chức năng có đưa máy xúc, cần cẩu đến hiện trường để kéo chiếc xe tải ra nhưng chưa được vì có một số khó khăn.

Trước đống đổ nát, chị Nguyễn Thị Kim Lan - chủ ngôi nhà bị xe tông - cho hay vụ tai nạn đã khiến quán nước của ba mẹ chồng chị ở phía trước đổ sập. Sau đó xe tải tông thẳng vào nhà của hai vợ chồng ở phía sau khiến cả căn nhà vỡ nát, hư hại hoàn toàn.

"Lúc đó, chồng tôi là anh Hồ Văn Dũng đang ngồi uống cà phê. Chiếc xe tải tông vào khiến cả nhà bị thương. Hiện tại nhà tôi đã không còn gì nữa, đổ sập hết rồi, chồng tôi được đưa vào bệnh viện bị thương ở phần đầu", chị Lan nói.

7 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát sau vụ xe tải lao vô nhà dân - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Kim Hoa ngồi thẫn thờ lo lắng cho chồng sau vụ tai nạn xe tải tông vào nhà dân - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngồi thẫn thờ, bà Phạm Thị Kim Hoa vẫn không tin chồng mình là ông Trần Văn Khá gặp nạn. Bà kể ông đi mua gói thuốc ở quán cà phê, vừa mua xong đi ra thì bất ngờ chiếc xe tông vào khiến ông Khá bị thương nặng.

"Tôi làm công nhân nhà máy gần đây, ổng khá thân với chủ quán nên qua mua gói thuốc lá, ngồi nói chuyện một chút đi về thì dính ngay tai nạn này. Ổng có tuổi, sức lại yếu, tôi không biết đưa vô viện ổng có trụ nổi không.

Xe tông khiến hệ thống dây điện đứt đoạn, sau khi vụ việc xảy ra vì sợ chập điện nên nhiều người cũng sợ, sau đó lực lượng chức năng đến thì mới đưa những người bị thương ra", bà Hoa lo lắng.

Tai nạn liên hoàn giữa xe tải 

Báo cáo của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, khoảng 12h40 ngày 23-3 tại quốc lộ 1 đoạn qua thôn Lạc Ninh, xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa), xe tải biển số Quảng Nam do tài xế Nguyễn Ngọc Vũ (32 tuổi, trú Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm trên đã va vào xe tải biển số Khánh Hòa do Trần Thanh Hoài (45 tuổi, trú Khánh Hòa) đang lái chạy cùng chiều phía trước. 

Sau va chạm, xe mất lái, chuyển hướng qua phải, va vào một xe tải nhỏ biển số Khánh Hòa đang đỗ bên lề đường và làm cho xe tải bị hỏng phần đầu. Sau đó, xe tải này tiếp tục lao lên lề đường đâm vào một nhà dân và mái tôn nhà bên cạnh.

7 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát sau vụ xe tải lao vô nhà dân - Ảnh 4.

Xe cẩu kéo phần đuôi xe tải ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: MINH CHIẾN

Hậu quả 3 xe tải bị hư hỏng nặng, nhà cấp 4 sập hoàn toàn.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cho biết có ba nạn nhân bị nặng phải chuyển bệnh viện tỉnh là ông Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Nhất Sinh và Trần Văn Khá. Các nạn nhân còn lại đã được chữa trị tại Ninh Hòa.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho hay trong số nạn nhân được tiếp nhận từ vụ tai nạn, có một ca chấn thương sọ não có tiên lượng rất nặng.

Xe tải lao vô nhà dân, nhiều người kẹt trong đống đổ nátXe tải lao vô nhà dân, nhiều người kẹt trong đống đổ nát

Chiều 23-3, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải lao vào nhà dân làm nhiều người cấp cứu, một số người còn kẹt trong đống đổ nát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên