24/06/2024 15:18 GMT+7

7 mỏ cát cung ứng cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bây giờ ra sao?

Năm 2023, UBND tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao 7 mỏ cát cung ứng cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tổng trữ lượng khoảng 5,7 triệu m3, hiện đã có 2 mỏ bị tạm ngưng khai thác do xảy ra sạt lở bờ sông, một số địa điểm tập trung khai thác quá sâu.

Mỏ cát xã An Nhơn, huyện Châu Thành bị ngưng khai thác từ tháng 12-2023 đến nay do một số địa điểm bị tập trung khai thác quá sâu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Mỏ cát xã An Nhơn, huyện Châu Thành bị ngưng khai thác từ tháng 12-2023 đến nay do một số địa điểm bị tập trung khai thác quá sâu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo phân bổ của UBND tỉnh Đồng Tháp năm 2023 đã bàn giao 7 mỏ cát thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại các vị trí: xã An Nhơn (huyện Châu Thành) diện tích khoảng 25ha; thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) khoảng 11,7ha; xã Định Yên (huyện Lấp Vò) diện tích 21,8ha; xã Tân Thuận Tây và xã Tịnh Thới (TP Cao Lãnh).

Ba mỏ nằm liền kề thuộc xã Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh); xã Tân Mỹ, xã Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò) tổng diện tích khoảng 93,4ha.

Trong đó mỏ cát ở xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò diện tích 36,7ha, trữ lượng 1,3 triệu m3 giao Công ty TNHH Xây dựng công trình và thương mại Hoàng Anh khai thác được gần 4 tháng đã phải tạm ngưng do xuất hiện điểm sạt lở bờ sông.

Hiện UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và đánh giá hiện trạng sạt lở đối với dự án trên.

Trước đó, tháng 12-2023, tổ công tác liên ngành của tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra và trình UBND tỉnh tạm dừng khai thác 2 mỏ cát trên sông Tiền. Đến đầu tháng 6-2024 mỏ cát xã Tân Mỹ, Tân Khánh Trung đã được khai thác trở lại, còn mỏ cát xã An Nhơn, huyện Châu Thành vẫn đang bị đình chỉ.

Như vậy đến thời điểm này, có 2/7 mỏ cát cung ứng cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bị đình chỉ khai thác, chờ hội đồng thẩm định đánh giá lại hiện trạng, khắc phục sạt lở gồm: mỏ cát xã An Nhơn, huyện Châu Thành và mỏ cát xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

Mỏ cát xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò đang ngưng hoạt động do xuất hiện sạt lở bờ sông gần khu vực khai thác - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Mỏ cát xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò đang ngưng hoạt động do xuất hiện sạt lở bờ sông gần khu vực khai thác - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngoài ra, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, có 5 nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh nâng công suất khai thác cát đối với 5 mỏ trên sông Tiền. Tuy nhiên, sau khi rà soát, ngành chuyên môn thống nhất chỉ cho phép 2/5 mỏ được nâng công suất khi có đủ điều kiện.

Đó là hai mỏ cát tại xã Phú Thuận B và thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) có thể xem xét nâng công suất khai thác khi đủ điều kiện và cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh mô hình thủy lực, đồng thời khai báo kịch bản tăng công suất khai thác cát.

Đồng Tháp đóng mỏ cát phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà MauĐồng Tháp đóng mỏ cát phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Theo Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, mỏ cát đầu tiên được giao cho nhà thầu thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bị đình chỉ khai thác từ trước Tết đến nay chưa được khai thác trở lại do đang được đánh giá lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên