06/06/2021 21:32 GMT+7

7 ca COVID-19, Hà Tĩnh tạm dừng hội nghị, hội thảo, sự kiện

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Chiều 6-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh ra thông báo khẩn tìm những người đến các địa điểm có liên quan bệnh nhân COVID-19. Cùng ngày, tỉnh quyết định tạm dừng hội nghị, hội thảo, sự kiện để phòng chống dịch.

7 ca COVID-19, Hà Tĩnh tạm dừng hội nghị, hội thảo, sự kiện - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra các chốt kiểm soát tại khu vực phong tỏa - Ảnh: LÊ MINH

Chiều 6-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh ra thông báo khẩn tìm những người đến các địa điểm sau cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0961.202.026 để được tư vấn hỗ trợ.

1. Ngày 30-5: Cửa hàng mỹ phẩm Mumy Shop tại số 31, đường Lý Tự Trọng vào khoảng 15h30; nhà hàng 007, bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà vào lúc 18h.

2. Ngày 31-5: Quán bún Dũng, đường Phan Đình Phùng 8h; quầy giày dép của chị Bảo Yến và quầy quần áo trẻ em của chị Hương Ly chợ Tỉnh lúc 10h30; quầy bán quần áo trẻ em dì Phương; quầy đồ lót nhà Hải Thể; quầy nước chị Như Cà Mau; quầy quần áo dì Hương Hà chợ Tỉnh khoảng 17h; hồ điều hòa xã Đồng Môn lúc 20h; quán đồ viên chiên số 68 Phan Đình Phùng khoảng 21h30.

3. Ngày 1-6: Quán bún bò Huế đường 26-3 vào lúc 8h30; cửa hàng sửa đồ quần áo Thanh Nhàn, chợ tỉnh Hà Tĩnh lúc 10h; nhà hàng Việt Lào, thị trấn Lộc Hà lúc 17h, ngày 1-6.

4. Ngày 2-6: Quán ăn Diệp đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh vào lúc 15h.

5. Ngày 3-6: Quán cắt tóc Minh Hằng, đường Phan Đình Phùng lúc 8h; phòng khám sản phụ khoa Nhật Thành - đường Hải Thượng Lãn Ông lúc 18h; siêu thị BMC TP Hà Tĩnh vào lúc 20h.

6. Ngày 4-6: Quán Hiền Giai ở đường Nguyễn Huy Tự lúc 7h; quán ăn vặt chị Nga ở Hồ Bồng Sơn vào lúc 15h; chợ Vườn ươm, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh lúc 16h.

Tính đến trưa 6-6, Hà Tĩnh ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19, gồm 3 ca ở xã Thạch Trung, 2 ca ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh; 2 ca ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà. 

Trong 7 ca này, có 5 trường hợp là F1 của hai vợ chồng từ Bình Dương về Hà Tĩnh ngày 30-5.

Trong ngày 6-6, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản hỏa tốc về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian cao điểm đáp ứng tình huống khẩn cấp do có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Cụ thể, từ 12h cùng ngày cho đến khi có thông báo tiếp theo, toàn tỉnh dừng tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện, trừ các cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các cuộc họp do trung ương triệu tập, quy mô không quá 50 người tham gia.

Dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tập trung đông người, đám cưới, hạn chế tối đa số lượng người tham gia lễ tang. Yêu cầu nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự hợp tác của người dân trong phòng chống dịch, thực hiện triệt để khuyến cáo 5K, nhất là việc khai báo y tế và không tập trung đông người.

Cam kết tự cách ly tại nhà nhưng vẫn đến nhà hàng?

Liên quan đến hai vợ chồng ông N.V.M. từ Bình Dương về Hà Tĩnh ngày 30-5 sau đó có kết quả dương tính COVID-19, trên mạng xã hội xuất hiện một bản cam kết việc thực hiện cách ly y tế tại nhà chống dịch của ông M. khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, bản cam kết của ông M. - có xác nhận của Trạm y tế xã và chính quyền xã Thạch Trung - có các nội dung chấp hành việc tự cách ly tại nhà đúng thời gian quy định; không rời khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly; không tổ chức ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú…

Tuy nhiên, quá trình điều tra dịch tễ cho thấy từ ngày 30-5 đến ngày 2-6, ông M. liên tục 3 lần đến ăn uống tại bãi biển Xuân Hải và bãi biển Thạch Hải, đây đều là những bãi biển có đông du khách, người dân đến tắm biển, ăn uống. Ngày 3-6 ông đến quán 5G ở xóm Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà suốt 4 giờ.

Ông Mai Văn Di - chủ tịch UBND xã Thạch Trung - thông tin rằng thời điểm ông M. từ Bình Dương về thì địa phương này vẫn chưa phải vùng dịch, khi về quê (xã Thạch Trung) đáng ra phía y tế đưa cho ông M. mẫu cam kết theo dõi sức khỏe tại nhà. Việc đưa cho ông M. mẫu cách ly y tế tại nhà là nhầm lẫn.

"Đối với cách ly y tế tại nhà là không được ra khỏi nhà, còn tự theo dõi sức khỏe tại nhà là hạn chế đi ra ngoài nhưng vẫn không cấm, khi cần ra ngoài phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch" - ông Di nói.

Ông Nguyễn Duy Thanh - trưởng Trạm y tế xã Thạch Trung - cũng cho hay bản cam kết cách ly y tế tại nhà đối với ông M. ký ngày 1-6 là bản cam kết bị nhầm. Đúng ra ông M. ký mẫu cam kết theo dõi tại nhà chứ không phải cách ly y tế tại nhà.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 5 ca dương tính với COVID-19 Hà Tĩnh ghi nhận thêm 5 ca dương tính với COVID-19

TTO - Hai ca mắc COVID-19 được phát hiện vào tối 5-6 được xác định lây nhiễm từ hai vợ chồng từ Bình Dương trở về Hà Tĩnh vào ngày 30-5. Đến 10h sáng 6-6, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên