15/01/2023 15:25 GMT+7

60.000 người chết do COVID-19 ở Trung Quốc sau mở cửa: 90% là người già

Trung Quốc công bố số ca tử vong liên quan COVID-19 kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế từ ngày 8-12-2022 đến nay gần 60.000 ca. Trong đó độ tuổi trung bình của người chết là 80,3, và số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 90,1%.

60.000 người chết do COVID-19 ở Trung Quốc sau mở cửa: 90% là người già - Ảnh 1.

Bệnh nhân cao tuổi tại khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Thượng Hải - Ảnh: AP PHOTO

COVID-19 gây thiệt hại lớn cho người cao tuổi 

Theo báo Nikkei Asia của Nhật, Trung Quốc có 200 triệu người từ 65 tuổi trở lên, tương đương với toàn bộ dân số của Nhật Bản và Anh cộng lại. Và số người cao tuổi chết mỗi ngày do COVID-19 ở Trung Quốc đã ở mức chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12-2022, thời điểm nước này nới lỏng các biện pháp chống dịch.

Theo phân tích của Nikkei Asia, trách nhiệm đầu tiên thuộc về các cơ quan y tế. Trong các chiến dịch tiêm chủng, ngành y tế Trung Quốc đã chủ quan không ưu tiên cho những "công dân dễ bị tổn thương nhất" của đất nước.

Theo báo The Economist, tính đến tháng 8-2022, trong số khoảng 260 triệu người trên 60 tuổi ở Trung Quốc, 86% đã được tiêm ít nhất hai liều vắc xin phòng COVID-19 và 69% đã tiêm ba liều. Riêng tỉ lệ người 80 tuổi tiêm 3 liều chỉ là 50%. 

Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu xã hội tại Trung Quốc, nhiều người già có tâm lý e ngại tiêm chủng dù nhiều người trong số này có bệnh nền. Người cao niên ở Trung Quốc cũng chủ quan cho rằng mình già yếu, ít tiếp xúc ngoài xã hội, nên không cần tiêm vắc xin. Họ quên rằng chính con cháu sẽ mang mầm bệnh về nhà.

Để so sánh, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 mới đây ở Hong Kong, việc người cao tuổi do dự tiêm vắc xin là yếu tố chính dẫn đến số người tử vong cao. 

Theo đó, trong số hơn 10.500 trường hợp tử vong, có đến 67% không được tiêm phòng và hơn 95% số người chết ở độ tuổi từ 60 trở lên, theo số liệu do chính quyền Hong Kong công bố. 

Thỉnh cầu "cứu lão gia" khỏi COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của một số bộ óc giỏi nhất của Trung Quốc, trong đó có các thành viên danh giá, ở độ tuổi 80 trở lên, của Viện Khoa học Trung Quốc và Học viện Kỹ thuật Trung Quốc.

Riêng Học viện Kỹ thuật Trung Quốc xác nhận 20 thành viên của viện này đã qua đời trong vòng chưa đầy một tháng, theo báo South China Morning Post

Đầu tháng 1-2023, truyền thông chính thống cũng công bố thông tin 25 giáo sư và các giảng viên đã nghỉ hưu tại một trường đại học ở thành phố Đại Liên, đông bắc Trung Quốc, đã qua đời do dịch bệnh. 

Theo giới chuyên gia, số lượng người về hưu ở các trường đại học Trung Quốc hiện nay đã tăng ít nhất gấp 3-6 lần so với những năm trước. Có thể thấy trong khi tỉ lệ tử vong ở những người trẻ tuổi thấp và nhiều người khác đang xuống đường làm việc trở lại ở các thành phố lớn, nhiều người lớn tuổi lại không chống chọi được với dịch bệnh.

"Cứu lão gia" đang là thông điệp trong lá đơn thỉnh cầu của các luật sư ở nhiều nơi tại Trung Quốc gửi tới các cơ quan chính phủ trung ương trước hiện trạng đau lòng này.

Trung Quốc công bố gần 60.000 ca tử vong liên quan COVID-19 trong tháng quaTrung Quốc công bố gần 60.000 ca tử vong liên quan COVID-19 trong tháng qua

59.938 là số ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 8-12-2022 đến 12-1-2023, được Ủy ban Y tế quốc gia công bố ngày 14-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên