06/08/2015 15:08 GMT+7

55.000 người dự lễ kỷ niệm 70 năm vụ ném bom Hiroshima

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Sáng nay 6-8, khoảng 55.000 người đổ về công viên tưởng niệm hòa bình TP Hiroshima (Nhật Bản) để tưởng nhớ các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử tại TP này 70 năm về trước và cầu nguyện hòa bình.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự lễ tưởng niệm sáng nay - Ảnh: AP

Trong số người tham dự, có những người sống sót trong vụ ném bom, con cháu họ, các nhà hoạt động hòa bình và đại diện của khoảng 100 quốc gia và khu vực.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, thị trưởng thành phố Kazumi Matsui đã nói đến những mất mát, khổ đau của người dân Nhật Bản do vụ ném bom, và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới từ bỏ vũ khí hạt nhân và "tạo ra các hệ thống an ninh linh hoạt không phụ thuộc vào sức mạnh quân sự".

Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo thế giới theo đuổi hòa bình giống như những gì thể hiện trong Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản. 

Đến dự buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có bài phát biểu kêu gọi một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

"Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới bị ném bom nguyên tử trong chiến tranh. Sứ mệnh của chúng tôi là truyền đạt cho thế giới và cho các thế hệ sắp tới biết bản chất vô nhân đạo của vũ khí hạt nhân" - ông nói, Tân Hoa xã trích đăng.

Khoảnh khắc TP Hiroshima bị ném bom nguyên tử - Ảnh tư liệu
Quả bom nặng 5 tấn đã gần như san phẳng cả TP - Ảnh tư liệu
Hơn 60% nhà cửa ở TP bị phá hủy hoàn toàn - Ảnh tư liệu
Một nạn nhân trong vụ ném bom - Ảnh tư liệu

Để ép Nhật Bản nhanh chóng đầu hàng trong Thế chiến II, ngày 6-8-1945, Mỹ đã ném một quả bom nguyên tử xuống TP Hiroshima, cướp đi sinh mạng của khoảng 140.000 người tính đến cuối năm đó.

Ngày 9-8, Mỹ ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống TP Nagasaki, giết thêm 74.000 người. Ngày 15-8-1945, Nhật đầu hàng quân đồng minh, kết thúc chiến tranh.

Người dân mặc niệm nạn nhân vụ ném bom - Ảnh: AP
Dòng người tham dự lễ tưởng niệm tại công viên hòa bình Hiroshima - Ảnh: EPA
Bồ câu được thả lên trong lễ tưởng niệm - Ảnh: EPA
Người dân dự lễ tưởng niệm sáng nay 6-8 - Ảnh: EPA
Người dân cầu nguyện cho các nạn nhân và cho hòa bình - Ảnh: EPA
Một phụ nữ cầu nguyện trước tượng đài nạn nhân bom nguyên tử tại công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima - Ảnh: Getty Images
Thủ tướng Abe kêu gọi một thế giới không có vũ khí hạt nhân - Ảnh: EPA
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên