
Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự trao chứng nhận danh hiệu thủ khoa cho học viên Nguyễn Huy Thành, chuyên ngành vũ khí - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Sáng 25-12, Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức lễ tốt nghiệp cho 520 học viên kỹ sư quân sự khóa 56, trong đó tỉ lệ học viên tốt nghiệp loại giỏi chiếm 10,2%, không có xuất sắc.
Theo đại diện Phòng đào tạo, Học viện Kỹ thuật quân sự, trong số 520 học viên được công nhận tốt nghiệp năm 2025, có 53 học viên xếp loại giỏi (chiếm 10,2%), 378 học viên xếp loại khá (72,7%), 84 học viên xếp loại trung bình khá (16,1%), 5 học viên xếp loại trung bình (1%).
Tiêu biểu trong học tập và rèn luyện là học viên Nguyễn Huy Thành, chuyên ngành vũ khí, c256A, d2, có điểm trung bình tích lũy đạt 8,69 cao nhất khóa, được hội đồng xét và công nhận đạt danh hiệu thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2025.
Theo học viện, đối với học viên khóa 56, ngoài yêu cầu đạt 5 chuẩn đầu ra của trường (kiến thức - kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, thể lực, điều lệnh và tác phong chính quy), học viên phải làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thi tốt nghiệp học phần ngoại ngữ, học phần công tác Đảng, công tác chính trị.
Năm ngoái, Học viện Kỹ thuật quân sự trao bằng tốt nghiệp cho 376 học viên, trong đó tỉ lệ học viên tốt nghiệp loại giỏi chiếm khoảng 12,8% (48 học viên), không có học viên tốt nghiệp loại xuất sắc.
Hiện tại, ở một số trường đại học có chuẩn đầu ra khắt khe như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Y Hà Nội, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi cũng rất thấp, trong đó Trường đại học Y Hà Nội, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm nay không có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự - cho biết buổi lễ hôm nay đánh dấu một thời khắc quan trọng trong cuộc đời quân ngũ của các học viên khi chính thức trở thành sĩ quan, kỹ sư, cán bộ khoa học kỹ thuật của quân đội.
"Chúng ta đang đứng trước những thời cơ to lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là yêu cầu đặt ra từ việc triển khai Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
Thực tiễn đó đòi hỏi người kỹ sư quân đội không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chỉ huy khoa học, mà còn phải có tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực tự học, tự đào tạo, tự nghiên cứu, khả năng làm chủ khoa học công nghệ hiện đại và thích ứng linh hoạt với những yêu cầu thay đổi nhanh chóng của nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới", ông Thái nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận