
Hoàng hậu Camilla đội vương miện đính kim cương và ngọc lục bảo mà Vương tôn nữ Eugenie xứ York từng đội trong đám cưới - Ảnh: Andrew Matthews
Hoàng hậu Camilla từng gây ra không ít tranh luận trong giới quan sát hoàng gia vào tháng 11-2025. Bà xuất hiện tại buổi tiếp đón khách quan trọng ở lâu đài Windsor Castle với chiếc vương miện Greville Emerald Kokoshnik.
Món trang sức xa hoa đính kim cương tự nhiên và ngọc lục bảo này từng xuất hiện trước công chúng vào năm 2018.
Khi đó, Vương tôn nữ Eugenie đội chiếc vương miện trong lễ cưới với Jack Brooksbank tại nhà nguyện St George's Chapel.
Việc một chiếc vương miện gắn chặt với hình ảnh cô dâu hoàng gia gần đây lại sớm xuất hiện trở lại được xem là điều khá hiếm. Vì vậy, màn tái xuất này càng trở nên đáng chú ý.
Nhiều người hâm mộ phản đối mạnh mẽ. Họ cho rằng Hoàng hậu Camilla đang chiếm đoạt một khoảnh khắc vô cùng riêng tư của một thành viên trẻ tuổi trong gia đình.

Vương tôn nữ Eugenie xứ York đội vương miện Greville Emerald Kokoshnik trong lễ cưới vào năm 2018 - Ảnh: AOL
Vậy quy tắc hoàng gia khi đội vương miện là gì? Câu hỏi ấy càng khiến công chúng tò mò hơn trong những năm gần đây.
Kể từ khi Meghan Markle rút lui khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, nhiều người tự hỏi liệu cô có còn cơ hội đội vương miện lần nữa hay không.
Bởi những món trang sức đính kim cương này không chỉ đơn thuần là vật gia truyền mà còn đi kèm một bộ quy tắc truyền thống đầy tinh tế.
Vương miện đầu tiên chỉ đội trong ngày cưới
Theo truyền thống, vương miện chỉ dành cho cô dâu trong ngày cưới hoặc phụ nữ đã kết hôn. Quan niệm này bắt nguồn từ thời cổ đại, khi món trang sức này được xem như biểu tượng tôn vinh tình yêu và hôn nhân.
Chuyên gia nghi thức hoàng gia Grant Harrold từng chia sẻ: "Đối với phụ nữ đã kết hôn, đó là biểu tượng địa vị, cho thấy họ đã có gia đình và không tìm kiếm chồng. Với nam giới, đó cũng là dấu hiệu rõ ràng rằng không nên tán tỉnh người phụ nữ ấy".
Những thành viên hoàng gia như Công nương Kate Middleton, Meghan Markle hay Vương tôn nữ Eugenie đều lần đầu đội vương miện trong ngày cưới của mình.

Vương miện Cartier Halo được Kate Middleton đội trong hôn lễ - Ảnh: Vogue
Không thể tùy ý lựa chọn
Thông thường, cô dâu hoàng gia được kỳ vọng sẽ chọn vương miện từ bộ sưu tập của gia đình mình trong ngày cưới.
Chẳng hạn, Công nương Diana được cho là đã từ chối lời đề nghị từ Nữ hoàng Elizabeth II để thay vào đó đội vương miện của gia tộc Spencer.
Trong khi đó, Công chúa Margaret lại chọn hướng đi khác thường hơn khi đội vương miện Poltimore - món bà tự mua tại một phiên đấu giá - trong ngày cưới. Quyết định này âm thầm phá vỡ truyền thống và từng gây nhiều bàn tán vào thời điểm đó.

Được truyền qua nhiều thế hệ, vương miện Spencer của Công nương Diana trở thành một trong những báu vật gia đình mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử - Ảnh: Corbis
Mặt khác, vì không xuất thân từ gia đình hoàng tộc, cả Kate Middleton lẫn Meghan Markle đều mượn vương miện từ Nữ hoàng Elizabeth II cho hôn lễ của mình.
Tuy nhiên, lựa chọn ấy cũng không hoàn toàn do họ quyết định. Thay vì tự do chọn lựa, quốc vương hoặc nữ vương thường sẽ chỉ định một thiết kế cụ thể hoặc đưa ra danh sách được tuyển chọn sẵn.

Vương miện cưới hoàng gia của Meghan Markle - Ảnh: Vogue
Quy chuẩn đội vương miện
Việc đội vương miện đúng cách không hề đơn giản như nhiều người tưởng. Điều cuối cùng mà bất kỳ ai cũng muốn tránh là một chiếc vương miện kim cương lịch sử bị xê dịch trong lúc di chuyển.
Để cố định, tóc thường được tết hoặc thậm chí khâu cố định vào phần đế vương miện nhằm tăng độ chắc chắn. Bản thân chiếc vương miện cũng được gắn trên một khung nhẹ, thường lót nhung cùng màu với tóc người đội.

Vương mẫu hậu Elizabeth đội vương miện Strathmore Rose trong một bức chân dung năm 1926 - Ảnh: Natural Diamonds
Chỉ dành cho sự kiện trang trọng
Việc quyết định đội một chiếc vương miện lịch sử không chỉ phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân, mà còn bị chi phối bởi quy định trang phục của sự kiện.
Vương miện thường chỉ được dùng trong các buổi tiệc, nơi người tham dự phải mặc lễ phục trang trọng, đeo huân chương và thắt dải sash.
Ngay cả trong những dịp như vậy, việc lựa chọn vương miện vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng: quy mô sự kiện, cấp bậc của người đội và mức độ trang trọng của bối cảnh.
Những buổi gặp gỡ ít nghi thức hơn có thể yêu cầu trang sức tối giản, hoặc thậm chí không dùng, nhằm nhấn mạnh rằng vương miện là biểu tượng nghi lễ, không phải phụ kiện hằng ngày.

Công nương Diana đội vương miện của gia tộc Spencer tại buổi tiếp đón cấp nhà nước tại khách sạn Crest International ở Brisbane, Úc vào năm 1983 - Ảnh: WWD
Đội vương miện vào buổi tối
Theo truyền thống, vương miện hoặc vương miện đội đầu không được phép sử dụng trước 5 giờ chiều, vì chúng thuộc về quy chuẩn trang phục buổi tối trang trọng.
Quy tắc lâu đời này bắt nguồn từ nghi thức cung đình, khi trang sức kim cương bị xem là quá xa hoa để xuất hiện vào ban ngày và chỉ phù hợp dưới ánh nến trong các buổi tiệc nghi lễ.
Ngoại lệ chỉ xảy ra trong những sự kiện trọng đại như đám cưới hoàng gia, lễ đăng quang hoặc lễ kỷ niệm lớn, khi nghi thức cho phép đội vương miện vào ban ngày do tính chất đặc biệt và trang phục chính thức của sự kiện.
Ngoài những dịp hiếm hoi đó, vương miện gần như luôn là món trang sức dành riêng cho buổi tối - xuất hiện trong yến tiệc nhà nước, tiếp đón ngoại giao và các sự kiện trang trọng.

Hoàng hậu Camilla đội vương miện Greville - Ảnh: WireImage
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận