20/04/2016 20:26 GMT+7

5 năm, 122 trẻ em ở Đồng Nai chết đuối

A LỘC
A LỘC

TTO - Đó là con số do Chi cục Bảo trợ xã hội - bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở Lao động - thương binh và xã hội Đồng Nai) thống kê trong 5 năm (2011 - 2015).

Hạ nguồn đập Phước Bình (ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai), nơi hai bé trai tử vong do đuối nước ngày 18-4 - Ảnh: A Lộc
Hạ nguồn đập Phước Bình (ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai), nơi hai bé trai chết đuối ngày 18-4 - Ảnh: A Lộc

Cụ thể, theo thống kê của ngành y tế và ngành lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai, giai đoạn từ năm 2011 - 2015, toàn tỉnh có 48.672 trẻ em bị tai nạn thương tích khiến 201 em chết.

Trong đó, trẻ chết đuối chiếm đến 61% (122/201 em), tiếp đến là tử vong do tai nạn giao thông chiếm 19% (39 em) và các nguyên nhân khác chiếm 20% (40 em).

Trong 5 năm, số trẻ em bị tai nạn, thương tích tăng cao từ 9.997 em (năm 2011) lên 13.364 em (năm 2014). Riêng năm 2015 giảm chỉ còn 9.600 trường hợp.

Trong khi đó, dù tỉ lệ trẻ chết đuối cao, nhưng số vụ chết đuối giảm 54% so với năm 2010.

Cụ thể, năm 2010 xảy ra 32 vụ làm chết 33 em, năm 2011 xảy ra 28 vụ làm tử vong 30 em, năm 2012 xảy ra 26 vụ làm tử vong 33 em, năm 2013 xảy ra 24 vụ làm tử vong 26 em, năm 2014 xảy ra 16 vụ làm tử vong 18 em, năm 2015 xảy ra 12 vụ làm tử vong 15 em.

Các địa bàn xảy ra nhiều vụ trẻ chết do đuối nước: Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ, Trảng Bom...

Bên cạnh đó, theo thống kê của Công an Đồng Nai, toàn tỉnh xảy ra 437 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục trong giai đoạn trên.

Cụ thể: năm 2011 là 82 em (74 vụ), năm 2012 là 76 em (72 vụ), năm 2013 là 91 em (91 vụ), năm 2014 là 97 em (97 vụ) và năm 2015 là 91 em (91 vụ).

Tập trung ở các huyện Nhơn Trạch (Phú Đông, Bến Cam), Cẩm Mỹ (Xuân Quế, Lâm San), Vĩnh Cửu (Thiện Tân, Vĩnh An, Mã Đà), Định Quán, Tân Phú và Biên Hòa (An Bình, Trảng Dài, Phước Tân)...

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên