18/04/2016 20:52 GMT+7

​Tắm sông, hai bé trai chết đuối

A LỘC
A LỘC

TTO - Chiều 18-4, hai bé trai chết đuối trong lúc tắm sông cùng bạn tại sông Gò Dầu, phía dưới chân đập thủy lợi Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Hạ nguồn đập Phước Bình, nơi hai bé trai bị đuối nước - Ảnh: A Lộc
Hạ nguồn đập Phước Bình, nơi hai bé trai bị đuối nước - Ảnh: A Lộc

Theo công an xã Phước Bình, hai nạn nhân là Nguyễn Khánh Đăng (13 tuổi, quê Trà Vinh) và Ngô Văn Đức (12 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hai em Đăng và Đức đã nghỉ học, theo người nhà thuê phòng trọ tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở để đi làm.

Một số nhân chứng cho biết, khoảng 12g30 cùng ngày, Đăng cùng Đức và hai bạn khác tắm sông phía dưới chân đập thủy lợi Phước Bình.

Một lúc sau, Đức bị trượt chân rớt vào vùng nước sâu. Thấy vậy, Đăng lao tới cứu nhưng bất thành.

Hai em còn lại chạy về nhà kêu cứu nhưng khi đến nơi đã muộn.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra tai nạn vào giữa trưa, không có ai tại hiện trường để ứng cứu kịp thời.

Đến khoảng 14g cùng ngày, thi thể của Đăng và Đức được đưa lên bờ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người nhà đã đưa thi thể của hai em về quê để làm lễ mai táng.

Theo người dân, Phước Bình là đập ngăn nước mặn từ sông Thị Vải ngược lên thượng nguồn và phục vụ nước cho vùng nông nghiệp phía đầu nguồn. Lúc cạn có thể thấy đáy sông nhưng khi triều cường lên, nước sông lên cao khoảng 4-5m. Dù nước không chảy xiết nhưng lại rất trơn trượt, rất dễ xảy ra tai nạn.

Một bảng thông báo cắm tắm được dựng ở đầu đập nước - Ảnh: A Lộc
Một bảng thông báo cấm tắm được dựng ở đầu đập nước - Ảnh: A Lộc

 

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên