08/02/2022 15:15 GMT+7

5 loại chiến đấu cơ đáng gờm nhất Đông Nam Á, có Su-30 của Việt Nam

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Đông Nam Á nổi lên từ thập niên 1980 như một trong những thị trường vũ khí hàng đầu thế giới. Ngân sách quốc phòng khu vực này đang phát triển nhanh chóng với hàng loạt máy bay chiến đấu được tăng cường.

5 loại chiến đấu cơ đáng gờm nhất Đông Nam Á, có Su-30 của Việt Nam - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Su-30 của Việt Nam và Malaysia - Ảnh: MILITARY WATCH

Mặc dù căng thẳng ở Đông Nam Á vẫn ở mức thấp và thường được hòa giải thông qua Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhiều quốc gia vẫn đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị quân sự của Nga và Mỹ.

Theo trang tin Military Watch của Mỹ, Việt Nam và Singapore là 2 quốc gia trong khu vực có lực lượng không quân lớn với các máy bay chiến đấu hiện đại và độ bền cao. Những chiến đấu cơ này có thể giúp bảo vệ chủ quyền trên biển và hoạt động trên một khoảng cách xa từ các căn cứ trên bộ.

Su-30MKM và Su-30SM của Malaysia và Myanmar

5 loại chiến đấu cơ đáng gờm nhất Đông Nam Á, có Su-30 của Việt Nam - Ảnh 2.

Máy bay Su-30MKM của Malaysia - Ảnh: MILITARY WATCH

Không quân Malaysia trở thành lực lượng đầu tiên trong khu vực triển khai các máy bay chiến đấu "thế hệ 4+", khi tiếp nhận các chiến đấu cơ hạng nặng Su-30MKM đầu tiên vào năm 2006. Các chiến đấu cơ này thay thế các máy bay phản lực F-5E Tiger II đã cũ do Mỹ cung cấp.

Trong thập niên 2000, Su-30MKM là một trong những chiến đấu cơ có năng lực nhất thế giới và Malaysia có 18 chiếc. Đây là loại máy bay mang hiệu suất chiến đấu cao hơn đáng kể so với tất cả các khí tài khác của nước này cộng lại.

F-15SG của Singapore

5 loại chiến đấu cơ đáng gờm nhất Đông Nam Á, có Su-30 của Việt Nam - Ảnh 3.

Máy bay F-15SG của Singapore - Ảnh: MILITARY WATCH

Hợp đồng mua 40 máy bay chiến đấu F-15SG do Mỹ sản xuất đã đưa Không quân Singapore trở thành khách hàng lớn thứ 5 trên thế giới của F-15SG sau Israel, Nhật Bản, Saudi Arabia và Hàn Quốc.

F-15 được coi là chiến đấu cơ có năng lực nhất. Các chiến đấu cơ này có độ bền cao và mang theo bộ cảm biến lớn.

Su-30MK2/MK của Việt Nam và Indonesia

5 loại chiến đấu cơ đáng gờm nhất Đông Nam Á, có Su-30 của Việt Nam - Ảnh 4.

Máy bay Su-30MK2 của Việt Nam - Ảnh: MILITARY WATCH

Không giống như Su-30MKM/SM được sản xuất tại Nhà máy Irkutsk (Nga), Su-30MK2 được phát triển như một phần của dòng máy bay chiến đấu riêng biệt tại Nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur.

Máy bay này được tối ưu hóa, chú trọng vai trò tấn công trên biển. Nó được trang bị các hệ thống điện tử đặc biệt tinh vi dành cho chỉ huy, điều khiển thông tin liên lạc, máy tính, khả năng tình báo, giám sát, thu nhận mục tiêu và trinh sát.

Việt Nam mua 35 máy bay chiến đấu loại này và Indonesia mua 9 chiếc.

Su-27SK của Việt Nam và Indonesia

5 loại chiến đấu cơ đáng gờm nhất Đông Nam Á, có Su-30 của Việt Nam - Ảnh 5.

Máy bay Su-27SK của Indonesia - Ảnh: MILITARY WATCH

Được coi là dòng máy bay chiến đấu có năng lực nhất trong chiến tranh lạnh, Su-27 Flanker lần đầu tiên được đưa vào biên chế vào năm 1985 và được thiết kế để vượt trội hơn F-15 Eagles của Không quân Mỹ.

Chiến đấu cơ này đã được xuất khẩu rộng rãi trong những thập niên 1990 và ở Đông Nam Á. Hiện nay, Việt Nam và Indonesia cũng đang sử dụng loại máy bay này.

Không quân Indonesia vào giữa thập niên 1990 là một trong những khách hàng lớn nhất thế giới của dòng máy bay Su-27 Flanker với một phi đội hơn 100 chiếc.

Mặc dù đáng gờm hơn so với trước đây, Su-27 ngày càng lỗi thời. Tuy vậy, tên lửa R-27 của nó có khả năng bắn xa 130km. 

MiG-29SE/SM của Myanmar

5 loại chiến đấu cơ đáng gờm nhất Đông Nam Á, có Su-30 của Việt Nam - Ảnh 6.

Máy bay MiG-29 của Myanmar - Ảnh: MILITARY WATCH

Máy bay chiến đấu hạng trung MiG-29 là một trong những mặt hàng xuất khẩu phổ biến nhất của Nga trong lĩnh vực chiến đấu cơ. 

Máy bay chiến đấu này được thiết kế với tham vọng trở nên vượt trội hơn các máy bay chiến đấu F-16 và F-18 của Mỹ trong chiến tranh lạnh. 

MiG-29 hiện là trụ cột của lực lượng Không quân Myanmar với khoảng 27 chiếc trong biên chế.

Thái Lan phê duyệt ngân sách 414 triệu USD nâng cấp máy bay chiến đấu Thái Lan phê duyệt ngân sách 414 triệu USD nâng cấp máy bay chiến đấu

TTO - Nội các Thái Lan thông qua kế hoạch mua 4 máy bay chiến đấu bắt đầu từ năm tài chính 2023 với chi phí ước khoảng 13,8 tỉ baht (gần 414 triệu USD).

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên