25/11/2022 12:21 GMT+7

488 thí sinh tranh tài chung kết giải thưởng Euréka 2022

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Vòng chung kết giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2022 vừa được khai mạc sáng nay 25-11 tại Trường đại học Văn Hiến (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

488 thí sinh tranh tài chung kết giải thưởng Euréka 2022 - Ảnh 1.

Nhóm thí sinh trình bày về dự án "Thiết bị đo nhịp tim, điện tim đeo quanh ngực - theo dõi sức khỏe qua điện thoại thông minh cho người mắc bệnh tim" tại vòng chung kết - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ở lần tổ chức thứ 24 này, giải thưởng đã nhận được 1.231 đề tài của 3.728 thí sinh đến từ 119 trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc. Trong đó, 488 thí sinh là tác giả của 160 đề tài của 88 trường đại học, cao đẳng và học viện được chọn vào vòng chung kết.

Anh Đoàn Kim Thành - giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành Đoàn TP.HCM) - cho biết hơn 430 nhà khoa học tham gia đánh giá đề tài của giải thưởng năm nay là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đến từ các trường, viện nghiên cứu, sở, ban ngành và nhiều doanh nghiệp tham gia hội đồng khoa học. Riêng vòng chung kết, hội đồng đánh giá gồm 60 chuyên gia, nhà khoa học.

"Không phải đề tài nào lọt vào vòng chung kết cũng được giải nhưng tôi tin những nhận xét, góp ý, kiến thức mà các thành viên hội đồng khoa học tâm huyết đưa ra sẽ giúp ích rất nhiều cho các thí sinh trong thời gian tới, đó cũng là giá trị mà giải thưởng mang lại", anh Thành chia sẻ.

Theo đại diện hội đồng khoa học, các đề tài tham gia giải thưởng lần này có hàm lượng khoa học cao, tập trung giải quyết được một số vấn đề, có nhiều đề tài đã chuyển giao hoặc có thể chuyển giao, áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Các thí sinh tham gia vòng chung kết sẽ được ăn, ở, sinh hoạt tập trung trong ba ngày nhằm tạo tính giao lưu, kết nối giữa các sinh viên. 

Tại vòng chung kết, thí sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu và trả lời câu hỏi phản biện về đề tài trước hội đồng khoa học theo 12 lĩnh vực. Lễ tổng kết, trao giải Euréka 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 27-11. 

Mỗi lĩnh vực sẽ chọn ra những đề tài xuất sắc. Trong đó, từ nhóm giải nhất các lĩnh vực sẽ lựa chọn đề tài xuất sắc nhất để trao giải đặc biệt với phần thưởng gồm bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" của Trung ương Đoàn, tiền thưởng 20 triệu đồng.

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka là giải thưởng dành cho các công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

12 lĩnh vực dự thi gồm: công nghệ hóa - dược, công nghệ sinh - y sinh, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật, nông lâm ngư nghiệp, pháp lý, quy hoạch - kiến trúc và xây dựng, tài nguyên và môi trường, xã hội và nhân văn.

Giải thưởng nhận được sự đồng hành từ Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF).

Công bố 10 công trình đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020 Công bố 10 công trình đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020

TTO - Vòng chung khảo giải thưởng 'sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020' đã đánh giá 75 đề tài để lựa chọn ra 10 đề tài đạt giải nhất và giải nhì từng lĩnh vực khoa học và công nghệ.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên