12/03/2018 18:59 GMT+7

435 triệu USD vốn FDI đầu tư vào Bình Dương

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Từ đầu năm 2018, tỉnh Bình Dương vươn lên hàng thứ hai cả nước, chỉ sau TP.HCM, về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

435 triệu USD vốn FDI đầu tư vào Bình Dương - Ảnh 1.

Đại diện UBND tỉnh Bình Dương trao chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp FDI ngày 12-3 - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 12-3, tại Lễ trao chứng nhận đầu tư, ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết từ đầu năm 2018, tỉnh Bình Dương vươn lên hàng thứ hai cả nước, chỉ sau TP.HCM về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Lũy kế đến nay, Bình Dương có gần 31 tỉ USD vốn FDI đăng ký, chiếm 9,5% của cả nước.

Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2018, đã có 435 triệu USD vốn FDI đăng ký vào Bình Dương, trong đó, nhiều dự án được tăng vốn đầu tư và có sự góp vốn, chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư. 

Một số dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư đợt này như: dự án kinh doanh dịch vụ logistics và bất động sản công nghiệp tại Khu công nghiệp (KCN) Bàu Bàng và Mỹ Phước 3 với tổng vốn đầu tư 135,2 triệu USD; dự án sản xuất, gia công hàng may mặc tại KCN VSIP 2 có vốn đầu tư 25 triệu USD...

435 triệu USD vốn FDI đầu tư vào Bình Dương - Ảnh 2.

Một doanh nghiệp FDI ký kết hợp đồng thuê đất quy mô lớn tại tại KCN Bàu Bàng, Bình Dương - Ảnh: BÁ SƠN

Đặc biệt, tại lễ trao chứng nhận đầu tư, UBND tỉnh đã chứng kiến lễ ký hợp đồng thuê đất giữa Tập đoàn Far Eastern (Đài Loan) tại KCN Bàu Bàng. Đại diện Tập đoàn Far Eastern cho biết sau khi hoạt động giai đoạn 1, tập đoàn nhận thấy tiềm năng phát triển tại VN, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ sản xuất sợi xơ tổng hợp, sản phẩm dệt kim, nhuộm... nên đã quyết định tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất với tổng diện tích thuê đất lên tới 120 hecta.

UBND tỉnh Bình Dương cũng đã ký kết ghi nhớ với Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA, trực thuộc UNESCO) và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) về việc Bình Dương sẽ đăng cai hội nghị với sự tham gia của 105 đô thị, đến từ gần 50 quốc gia trên thế giới vào tháng 10-2018.

Sẽ có nhiều hoạt động phong phú như: hội chợ công nghệ cao, diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu, diễn đàn thị trưởng, diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học... Các hoạt động này sẽ giúp Bình Dương mở rộng giao lưu, hợp tác với các đô thị quốc tế; qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư và tìm kiếm các giải pháp nhằm xây dựng "đô thị thông minh" trên địa bàn tỉnh.

435 triệu USD vốn FDI đầu tư vào Bình Dương - Ảnh 3.

Đại diện UBND tỉnh Bình Dương ký kết ghi nhớ với Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) - Ảnh: BÁ SƠN

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên