4 trường hợp chưa có giấy phép lái xe PET mà không bị cảnh sát giao thông xử phạt

Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương (PC08) vừa ra văn bản tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi người dân đã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe bằng vật liệu PET nhưng chưa nhận được.

giấy phép lái xe - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân cấp đổi giấy phép lái xe - Ảnh: C.A

Trước thực tế nhiều người cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) nhưng bị trễ hẹn, như tình trạng xảy ra thiếu phôi trước đây, PC08 Bình Dương cho biết trong thời gian người dân đã làm thủ tục trên nhưng chưa nhận được GPLX bằng vật liệu PET, khi tham gia giao thông chỉ cần xuất trình các loại giấy tờ như sau:

Trường hợp 1: Đối với những trường hợp đã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX trực tuyến, trong thời gian chờ cấp GPLX bằng vật liệu PET, người dân có thể xuất trình GPLX qua ứng dụng VNeID hoặc GPLX vật lý (nếu GPLX còn thời hạn sử dụng mà chưa bị thu hồi).

Trường hợp 2: Hồ sơ trực tuyến đã được duyệt, chưa được cập nhật trên ứng dụng VNeID thì người dân tra cứu thông tin GPLX của mình trên trang thông tin GPLX của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn để xuất trình. Sau đó cập nhật hoặc thêm mới GPLX trên ứng dụng VNeID.

Trường hợp 3: Với trường hợp hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX nộp trực tiếp tại cơ quan công an, khi tham gia giao thông người dân xuất trình giấy hẹn của cơ quan cấp đổi, cấp lại GPLX hoặc bản ảnh GPLX bằng vật liệu PET (chưa bị thu hồi GPLX).

Cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào số GPLX, số căn cước công dân để tra cứu trên nền tảng ứng dụng VNeID hoặc nhập số GPLX, số căn cước công dân vào ứng dụng VNeID, trang tra cứu của Cục Cảnh sát giao thông để đối chiếu thông tin trên GPLX.

Trường hợp 4: Trong trường hợp người dân đã làm thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX nhưng chưa được cập nhật trên các nền tảng ứng dụng nêu trên vì chưa đủ thời gian (3 ngày) thì cảnh sát giao thông căn cứ vào giấy hẹn, bản ảnh GPLX, thông tin GPLX trên trang web của Cục Cảnh sát giao thông để xác định người lái xe có GPLX hay không.

Trước đó, tình trạng thiếu phôi giấy phép lái xe diễn ra không chỉ tại Bình Dương mà TP.HCM, Đồng Nai... nhiều người đã thi đạt nhưng vẫn bị nợ giấy phép lái xe, ảnh hưởng tới việc đi lại của họ.

Về vấn đề trên, ngày 25-12-2024, tại hội nghị giao ban báo chí tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Thuận - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải - cho biết sẽ cấp giấy phép lái xe cho hơn 17.700 người đã thi đỗ sát hạch đang bị "nợ bằng lái" trước Tết Nguyên đán 2025.

Các trường hợp chưa có giấy phép lái xe PET vẫn không bị cảnh sát giao thông xử phạt - Ảnh 3.Sau 31-3, người dân chưa nhận kết quả cấp đổi giấy phép lái xe thì liên hệ đến đâu?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một cán bộ Sở Giao thông công chánh TP.HCM cho biết kể từ ngày 1-3, đơn vị đã chính thức bàn giao công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại TP.HCM sang ngành công an.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên