25/12/2021 20:16 GMT+7

4 tàu hải quân mang quà Tết ra Trường Sa

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Chiều 25-12, 4 tàu hải quân rời quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), mang theo hàng trăm tấn quà Tết đến với quân dân huyện đảo Trường Sa.

4 tàu hải quân mang quà Tết ra Trường Sa - Ảnh 1.

4 tàu hải quân rời quân cảng Cam Ranh mang những phần quà Tết từ đất liền ra các đảo Trường Sa - Ảnh: THẾ ANH

Đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết quân và dân huyện Trường Sa, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mang những phần quà Tết đong đầy tình cảm yêu thương từ đất liền được gói ghém cẩn thận gồm nhiều loại nhu yếu phẩm mang đậm hương vị Tết như: bánh kẹo, mứt, hạt dưa...

Tại buổi tiễn, ông Đinh Văn Thiệu, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, biểu dương những thành tích trong năm qua của quân dân huyện đảo Trường Sa, đồng thời chúc quân và dân huyện đảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, chính ủy Vùng 4 hải quân, cảm ơn người dân đất liền và các cấp chính quyền đã gửi đến quân và dân huyện đảo những phần quà đầy ý nghĩa. Đây là sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần nâng cao ý chí và sự quyết tâm cho quân dân Trường Sa với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Chuyến công tác lần này trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân cũng yêu cầu đoàn công tác trên các tàu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đưa quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đảm bảo an toàn tuyệt đối.

4 tàu hải quân mang quà Tết ra Trường Sa - Ảnh 2.

Ông Đinh Văn Thiệu - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - thay mặt nhân dân, ban ngành tỉnh gửi những phần quà Tết cho các chiến sĩ - Ảnh: PHAN SÁU

4 tàu hải quân mang quà Tết ra Trường Sa - Ảnh 3.

Những người lính vẫy tay chào đất liền trước khi lên đường làm nhiệm vụ - Ảnh: PHAN SÁU

4 tàu hải quân mang quà Tết ra Trường Sa - Ảnh 4.

Tàu hải quân rời quân cảng Cam Ranh mang Tết ra Trường Sa - Ảnh: THẾ ANH

Tuổi trẻ Khánh Hòa gửi Tết ra Trường Sa

269296095_281060420730036_8105981127827249956_n

Những chiếc xe đạp được gửi đến các huyện đảo Trường Sa - Ảnh: KHẮC DUY

Ngày 24-12, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao tặng 21 phần quà Tết cho 21 đảo Trường Sa (mỗi phần quà gồm: cây mai vàng, lá cờ Đoàn, bộ trang trí Tết, hạt giống rau củ quả các loại…) và 10 chiếc xe đạp tặng các đảo nổi. Tổng giá trị quà tặng hơn 70 triệu đồng, được đoàn viên thanh niên các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đóng góp.

"Đây là hoạt động thường niên hướng về biển, đảo hằng năm của tuổi trẻ Khánh Hòa mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung, Trường Sa nói riêng", ông Bùi Hoài Nam, bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, nói.

TRƯỜNG SA - tháng tư lịch sử 1975 TRƯỜNG SA - tháng tư lịch sử 1975

TTO - 17h30 ngày 4-4-1975, đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dân chủ cộng hòa, gửi đi bức điện mật về quần đảo Trường Sa, mở ra trang lịch sử mới thiêng liêng cho quần đảo Tổ quốc.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên