24/03/2024 10:29 GMT+7

4.500 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Sáng 24-3, lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đã được tổ chức với khoảng 4.500 người tham dự, trong đó có gần 1.000 vận động viên chuyên nghiệp chạy hưởng ứng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Văn Hùng (áo đỏ, giữa) và các lãnh đạo ban, ngành, thành phố Hà Nội tham dự lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2024 - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Văn Hùng (áo đỏ, giữa) và các lãnh đạo ban, ngành, thành phố Hà Nội tham dự lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2024 - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Sáng 24-3, tại vườn hoa đền Bà Kiệu, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), đã diễn ra chương trình "Vinh quang thể thao Việt Nam", trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023 và lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (27-3-1946 - 27-3-2024) và ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục.

Tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Đỗ Đình Hồng.

Cũng tại chương trình, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các vận động viên, huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại các đấu trường quốc tế lớn trong năm 2023.

Năm 2023 vừa qua, thể thao Việt Nam đã tham gia nhiều sự kiện lớn như: FIFA World Cup nữ, Asiad 19, Asian Para Games 4, SEA Games 32, Paragames 12… với nhiều thành tích xuất sắc được ghi nhận ở nhiều môn thể thao.

Các thành viên đội tuyển karate Việt Nam giành huy chương vàng Asiad 19 được vinh danh, nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Các thành viên đội tuyển karate Việt Nam giành huy chương vàng Asiad 19 được vinh danh, nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "78 năm qua, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm chỉ đạo và đầu tư để phát triển thể dục thể thao sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Toàn ngành thể dục, thể thao nỗ lực bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, các liên đoàn, hiệp hội thể thao để quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu: Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi người chọn cho mình một môn thể thao hoặc một hình thức rèn luyện thân thể, nâng cao chất lượng cuộc sống".

Đến thời điểm hiện tại, 30/30 quận, huyện, thị xã trên toàn TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và triển khai lễ phát động Ngày chạy Olympic tại hầu hết đơn vị cơ sở, xã, phường, thị trấn, trường học, thu hút trên 350.000 người tham gia.

Không chỉ ở Hà Nội, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng Ngày Thể thao Việt Nam 27-3 được tổ chức hầu hết trên các địa phương cả nước trong tháng 3 hằng năm. Hoạt động giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của thể thao với sức khỏe.

Hơn 30.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dânHơn 30.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

TTO - Sáng 27-3, UBND TP.HCM đã tổ chức sự kiện Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp thành phố năm 2022. Sự kiện thu hút hơn 30.000 người hưởng ứng và tham gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên