19/02/2023 18:11 GMT+7

370 nhà khoa học dự Hội nghị hóa lý thuyết và tính toán châu Á - Thái Bình Dương

10 chuyên đề được thảo luận tại Hội nghị hóa lý thuyết và tính toán châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 đang diễn ra tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tập trung vào kỹ thuật tính toán, khoa học phân tử và mô phỏng trong y sinh.

370 nhà khoa học dự Hội nghị hóa lý thuyết và tính toán châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Các nhà khoa học trong và ngoài nước dự Hội nghị khoa học quốc tế hóa lý thuyết và tính toán châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG NHÂN

Ngày 19-2, Hội nghị khoa học quốc tế hóa lý thuyết và tính toán châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 (APATCC-10) khai mạc tại Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn).

APATCC-10 do Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Bình Định, ICISE và Hội Hóa học tính toán châu Á tổ chức. TS Trần Thanh Sơn - phó giám đốc ICISE - cho hay hội nghị quy tụ 370 nhà khoa học đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 83 đại biểu Việt Nam.

Diễn ra đến ngày 23-10, hội nghị thảo luận 10 chuyên đề với nội dung tập trung vào các nghiên cứu cơ bản dựa trên các kỹ thuật tính toán, khoa học phân tử và mô phỏng trong y sinh.

Các nhà khoa học cũng chia sẻ và thảo luận những nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và "học máy" vào các nghiên cứu khoa học phân tử và mô phỏng trong y sinh đang nổi lên như là một phương pháp hiệu quả, tiết kiệm và chính xác.

370 nhà khoa học dự Hội nghị hóa lý thuyết và tính toán châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Một nhà khoa học quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị - Ảnh: NGUYỄN TRỌNG NHÂN

Ban tổ chức cho hay APATCC-10 là cơ hội để các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam duy trì các mạng lưới hợp tác đa ngành hiện có và khởi xướng các mạng lưới hợp tác đa ngành mới.

Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học trẻ Việt Nam, các học viên cao học, nghiên cứu sinh cọ xát nhằm tìm kiếm cơ hội cũng như học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Nhịp cầu khoa học ở ICISENhịp cầu khoa học ở ICISE

TTO - Lần đầu tiên Trường học Á - Âu - Thái Bình Dương được mở tại Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành Quy Nhơn (ICISE), là nhịp cầu cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam và thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên