24/04/2019 00:35 GMT+7

360.000 trẻ em châu Phi được tiêm vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO – 360,000 trẻ em từ ba nước châu Phi sẽ được tiêm ngừa văcxin sốt rét miễn phí từ dự án thử nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

360.000 trẻ em châu Phi được tiêm vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Trẻ em tiêm ngừa văcxin ở Kenya - Ảnh: AP

Theo CNN, nước Cộng hòa Malawi đã bắt đầu tiêm văcxin cho trẻ dưới hai tuổi. Hai nước Kenya và Ghana sẽ cho trẻ em thử nghiệm trong vài tuần tới. Địa phương được tiêm chủng sẽ do Bộ Y tế lựa chọn.

Loại văcxin mới mang tên RTS, S, còn được biết đến với tên Mosquirix, được điều chế bởi hãng dược Anh quốc GSK vào năm 1987. Mosquirix đã trải qua nhiều năm thử nghiệm và được nhiều tổ chức ủng hộ, bao gồm PATH, một tổ chức y tế phi lợi nhuận.

Loại văcxin này chưa cung cấp khả năng bảo vệ hoàn toàn khỏi bệnh sốt rét. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng của WHO, văcxin có thể ngăn ngừa khoảng 4/10 ca nhiễm sốt rét.

Văcxin sẽ được tiêm theo bốn mũi. Ba mũi đầu được tiêm vào giai đoạn từ 5 tới 9 tháng tuổi. Mũi thứ tư được tiêm vào lúc trẻ lên hai tuổi.

"Chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống sốt rét trong 15 năm qua và đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên như thế là chưa đủ, chúng tôi cần các giải pháp hiệu quả hơn. Và loại văcxin mới này hứa hẹn cứu sống hàng chục ngàn trẻ em", tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo.

Sốt rét là bệnh truyền nhiễm lây sang người qua vết cắn của muỗi Anopheles. Sốt rét nay đã có thể ngăn ngừa và chữa trị nhưng vẫn cướp đi sinh mạng của 435.000 người mỗi năm.

Trẻ em dưới năm tuổi là đối tượng dễ tử vong vì sốt rét nhất, theo WHO. Cứ mỗi hai phút sẽ có một trẻ em mất vì sốt rét, và phần lớn số ca xảy ra ở châu Phi, là nơi có 250.000 trẻ em chết vì sốt rét mỗi năm.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên