12/01/2021 20:43 GMT+7

338 công ty lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép kinh doanh năm 2020

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Năm 2020, có tới 338 doanh nghiệp lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép kinh doanh, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2019, có 201 doanh nghiệp xin cấp giấy phép mới, giảm hơn 1/3 so với cùng kỳ năm 2019.

338 công ty lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép kinh doanh năm 2020 - Ảnh 1.

Theo chuyên gia và lãnh đạo ngành du lịch, lâu nay chúng ta chưa tôn trọng du lịch nội địa. Trong ảnh: du khách Việt đến với đảo Cát Bà, Hải Phòng - Ảnh: T.ĐIỂU

Với chủ đề Lữ hành Việt Nam 2021 - giải pháp khôi phục và phát triển, diễn đàn do Hiệp hội Lữ hành Việt Nam tổ chức, thu hút 400 doanh nghiệp lữ hành cả nước tham dự vào chiều 12-1 tại Hải Phòng.

Ông Vũ Thế Bình - phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam - cho biết với 11 triệu lượt người Việt đi du lịch nước ngoài và 85 triệu lượt người Việt du lịch trong nước năm 2019, cơ hội phát triển du lịch nội địa rất lớn.

Tuy nhiên, du lịch nội địa chưa được tôn trọng, vì vậy, khi nguồn khách quốc tế bị cắt đứt vì dịch COVID-19 thì hầu hết doanh nghiệp loay hoay chưa biết cách khai thác được thị trường này.

338 công ty lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép kinh doanh năm 2020 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văng Hùng cho rằng năm 2021 doanh nghiệp lữ hành phải tập trung vào thị trường nội địa - Ảnh: T.ĐIỂU

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văng Hùng khẳng định những năm qua doanh nghiệp đã bỏ quên thị trường nội địa rộng lớn, nhưng năm 2021 này, khi chưa biết khi nào có thể "mở bầu trời" trở lại để đón khách quốc tế thì các doanh nghiệp phải tập trung vào du lịch nội địa.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, năm 2020, khách quốc tế giảm 80% (3,7 triệu lượt), khách nội địa giảm tới 34,1% (56 triệu lượt) so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, có tới 338 doanh nghiệp lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép kinh doanh, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2019, có 201 doanh nghiệp xin cấp giấy phép mới, giảm hơn 1/3 so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng thu từ khách du lịch năm 2020 đạt 312.200 tỉ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Lại Minh Duy - phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, tổng giám đốc TSTtourist - cho biết năm 2020 doanh nghiệp này chỉ đạt trên 200 tỉ đồng doanh thu, bằng 40% so với kế hoạch và so với năm 2019.

Tuy nhiên, ông Duy cho biết doanh thu du lịch nội địa lại tăng tới 200% nhờ kịp thời đưa ra rất nhiều sản phẩm mới hấp dẫn với thị trường nội địa như Ngắm Sài Gòn từ phía bên sông (Saigon Water bus - Bảo tàng áo dài - Khu du lịch BCR), tìm hiểu về Biệt động Sài Gòn, các sản phẩm bám sát xu hướng nóng từ những bộ phim như Mắt biếc, Cánh đồng bất tận

338 công ty lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép kinh doanh năm 2020 - Ảnh 3.

Các ký kết hợp tác du lịch tại diễn đàn - Ảnh: T.ĐIỂU

Đề xuất có bảo hiểm du lịch về dịch COVID-19

Tại diễn đàn, ông Võ Anh Tài - phó chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, phó tổng giám đốc Saigontourist Group - đề xuất Chính phủ, Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam nghiên cứu, bán các sản phẩm bảo hiểm du lịch về dịch bệnh COVID-19 như các trường hợp dịch bệnh khác theo quy định của pháp luật để du khách yên tâm hơn.

Theo ông Tài, các chương trình bảo hiểm y tế du lịch liên quan COVID-19 đã có tại một số quốc gia, có thể giúp chi trả chi phí liên quan đến các tình huống: nhập viện do COVID-19, điều trị và chăm sóc y tế, kiểm tra và cung cấp dịch vụ y tế, sơ tán y tế và hồi hương...

Gợi ý điểm đến du lịch nổi bật nhất miền Bắc đầu 2021 Gợi ý điểm đến du lịch nổi bật nhất miền Bắc đầu 2021

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng khung cảnh hùng vĩ, non thanh thủy tú, kết hợp cùng tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế, Cát Bà sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn nhất 2021.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên