
Hé lộ các "ông lớn" mua 264 triệu cổ phiếu của BIDV - Ảnh: BIDV
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - BID) vừa công bố thông tin bất thường, liên quan các nghị quyết của hội đồng quản trị về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Theo nội dung được công bố, BIDV dự kiến chào bán hơn 264 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá 38.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 23% so với thị giá hiện tại của BID.
Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 1-2026.
Với quy mô trên, ngân hàng dự kiến thu về khoảng 10.272 tỉ đồng, nguồn vốn được xác định sử dụng để bổ sung cho hoạt động tín dụng, phục vụ kế hoạch kinh doanh.
Đợt chào bán ghi nhận sự tham gia của 33 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài. Công ty CP Chứng khoán SSI là đơn vị tư vấn và thu xếp cho thương vụ phát hành riêng lẻ này.
Trong danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu có sự xuất hiện của nhiều tổ chức lớn như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), các quỹ thuộc Dragon Capital, Darasol Investments Limited, KIM cùng một số doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế, trong đó có Manulife và Prudential.
Xét về khối lượng đăng ký, SCIC dự kiến mua khoảng 90 triệu cổ phiếu, là nhà đầu tư có quy mô đăng ký lớn nhất.
Nhóm nhà đầu tư liên quan đến Dragon Capital - quỹ đầu tư nước ngoài lớn trên thị trường - gồm: Hanoi Investments Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited, Chứng khoán Năng động DC… đăng ký mua tổng cộng khoảng 88,3 triệu cổ phiếu.
Bên cạnh đó một số tổ chức như Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), Darasol Investments Limited, Manulife Vietnam và KIM cũng nằm trong danh sách nhà đầu tư dự kiến mua vào, với khối lượng từ hơn chục triệu cổ phần trở lên.
BIDV kinh doanh ra sao?
Cùng với thông tin về phát hành cổ phiếu, trước đó BIDV đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt trên 36.000 tỉ đồng, tăng 12,5% so với năm 2024. Tại thời điểm 31-12-2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt khoảng 3,25 triệu tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2025, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 2,4 triệu tỉ đồng, tăng 13,7%, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 2,3 triệu tỉ đồng, tăng 15,2%.
Tỉ lệ nợ xấu được ghi nhận ở mức 1,2%, tương đương khoảng 27.600 tỉ đồng. Các chỉ tiêu hoạt động khác gồm ROA đạt 1,01%, ROE đạt 19,02% và hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 9%.
Theo báo cáo, vốn chủ sở hữu riêng của ngân hàng đạt 163.000 tỉ đồng, tăng 19,6% so với năm trước; vốn điều lệ đạt trên 70.000 tỉ đồng.
Giá trị vốn hóa thị trường đạt khoảng 273.000 tỉ đồng, tương đương 10,5 tỉ USD. Trong năm, BIDV nộp ngân sách nhà nước hơn 12.700 tỉ đồng.
Năm 2026, BIDV được giao các chỉ tiêu kinh doanh chính như dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao, dự kiến tăng trưởng 15 - 16%.
Huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Kiểm soát tỉ lệ nợ xấu ở mức không quá 1,5%. Lợi nhuận trước thuế được giao tăng trưởng 10%.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 15-1, cổ phiếu BID ghi nhận mức giảm gần 7% so với phiên trước đó, lùi về 50.700 đồng/cổ phiếu. Theo mức giá này, vốn hóa thị trường của BIDV đạt khoảng 360.196 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận