29/12/2018 18:41 GMT+7

320 năm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, ngắm ảnh Sài Gòn xưa nay

TRẦN BÌNH
TRẦN BÌNH

TTO - Kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM (1698-2018), tại phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra triển lãm 320 năm Sài Gòn - TP.HCM - Khát vọng vươn cao với chủ đề Sài Gòn xưa - TP.HCM hôm nay.

Ngân hàng Shanghai (Thượng Hải), 1915 và nay là trụ sở Ngân hàng Nhà nước TP.HCM - Ảnh: TRẦN BÌNH

Triển lãm đem đến cho công chúng các bức ảnh về các công trình kiến trúc, các góc phố, con đường… của Sài Gòn xưa và nay để thấy được sự bảo tồn kiến trúc trong cảnh quan chung. Dù có đổi mới, hiện đại hơn để phù hợp với xu thế phát triển hiện thời nhưng vẫn giữ được những gì gọi là "cái hồn" của thành phố.

"Có khác gì đâu, là đông người hơn thôi" - đó là chia sẻ của ông Trần Hòa, người đã sống ở Sài Gòn hơn 60 năm khi ông được hỏi: "Sài Gòn xưa và nay khác gì?"

Dinh Độc lập, chợ Bến Thành, nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM… đã trở thành một phần văn hóa của thành phố. Dù đã trải qua một giai đoạn lịch sử lâu đời cùng với sự phát triển của Sài Gòn - TP.HCM, nhưng ở chúng vẫn giữ được những nét rất riêng.

Ngoài các hình ảnh về những địa danh nổi bật, tại triển lãm còn trưng bày các tác phẩm lưu giữ dòng chảy lịch sử của thành phố.

Chợ Lớn cũ hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp, tập trung nhiều hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân Nam Bộ, bây giờ chuyển chức năng thành bưu điện Quận 5, nhưng vẫn giữ được lối kiến trúc cũ - Ảnh: TRẦN BÌNH

Chợ Bến Thành được khánh thành 1914, ngôi chợ nổi tiếng nhất Sài Gòn, đến nay chợ Bến Thành không chỉ là ngôi chợ nổi tiếng nhất Sài Gòn mà còn là một di tích lịch sử quan trọng của thành phố - Ảnh: TRẦN BÌNH

Giờ học lý thuyết động cơ nhiệt của học sinh trường Bá Nhiệt, nay trường Bá Nhiệt trở thành trường Cao đẳng Kỷ thuật Cao Thắng - Ảnh: TRẦN BÌNH

Trưa 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng chính, đánh dấu cột mốc một VN hoà bình thống nhất. Ngày nay, dinh Độc lập nay là hội trường Thống Nhất đã trở thành di tích quốc gia đặc biệt, là điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của thành phố - Ảnh: TRẦN BÌNH

Thời nhà Nguyễn, trước khi Pháp vô, triều đình nhà Nguyễn cho lập Văn Thánh Miếu và mở khoa thi Hương đầu tiên ở SG để tuyển chọn nhân tài ở Trường Thi, nay Trường Thi trở thành Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM, một trong những trung tâm sinh hoạt của thanh niên thành phố - Ảnh: TRẦN BÌNH

Cảng Sài Gòn thành lập năm 1860, dưới thời Pháp, gọi là Thương cảng Sài Gòn và cảng Sài Gòn ngày nay - Ảnh: TRẦN BÌNH - QUANG ĐỊNH

Xem hình ảnh 320 năm Sài Gòn TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Xem hình ảnh 320 năm Sài Gòn TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

TTO - Một triển lãm chuyên đề kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 2018) và chào đón năm mới 2019 vừa được khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM vào ngày 28-12 .

TRẦN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên