21/09/2025 16:56 GMT+7

30-40% phụ nữ âm thầm chịu đựng rối loạn tình dục

Thực tế, sức khỏe tình dục nữ vẫn dường như là một chủ đề bị bỏ quên, ít được đề cập và thường bị xem là vấn đề nhạy cảm. Điều này dẫn đến hệ quả nhiều phụ nữ phải âm thầm chịu đựng những rối loạn tình dục, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống.

30-40% phụ nữ âm thầm chịu đựng rối loạn tình dục - Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Minh Ngọc chia sẻ về sức khỏe tình dục nữ tại hội thảo - Ảnh: D.HOA

Hội thảo khoa học lần thứ 6 với chủ đề "Cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục nữ", do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức ngày 21-9. 

Sự kiện với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trên cả nước, cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện thực trạng chăm sóc sức khỏe tình dục nữ tại Việt Nam.

30-40% phụ nữ gặp vấn đề tình dục, nhưng ít ai tìm đến bác sĩ

Theo thống kê, khoảng 30-40% phụ nữ từng trải qua ít nhất một dạng rối loạn tình dục trong cuộc đời, từ giảm ham muốn, khó đạt cực khoái cho đến đau đớn khi quan hệ.

Tuy nhiên số lượng phụ nữ tìm đến cơ sở y tế để thăm khám lại vô cùng khiêm tốn. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú - Giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội - cho hay nhiều phụ nữ không biết phải đến đâu để được hỗ trợ hoặc e ngại chia sẻ những vấn đề thầm kín.

"Điều này khiến tình trạng bệnh kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, mà còn để lại những tổn thương tâm lý sâu sắc, gây rạn nứt mối quan hệ vợ chồng và giảm chất lượng cuộc sống", bác sĩ Tú phân tích.

Không ít phụ nữ lựa chọn âm thầm chịu đựng vì những rào cản văn hóa và định kiến xã hội. Trong xã hội Á Đông, việc phụ nữ chủ động thể hiện nhu cầu tình dục đôi khi bị coi là "không phù hợp", khiến họ càng khép mình và khó tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe tình dục.

Những rối loạn tình dục phổ biến ở phụ nữ

Theo bác sĩ Phạm Minh Ngọc - Phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội - 4 dạng rối loạn tình dục phổ biến nhất ở phụ nữ gồm: giảm ham muốn; giảm hưng phấn; rối loạn đau khi quan hệ; rối loạn cực khoái.

Trong đó, giảm ham muốn là rối loạn thường gặp nhất, xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tỉ lệ cao nhất là ở nhóm phụ nữ mãn kinh do phẫu thuật (26%), thấp nhất ở nhóm mãn kinh tự nhiên (9%).

Bác sĩ Ngọc cho biết giảm ham muốn được chia thành hai nhóm chính là nguyên phát, xuất hiện ngay từ những lần quan hệ đầu tiên.

Hoặc do thứ phát, ban đầu ham muốn bình thường, sau đó suy giảm do nhiều nguyên nhân như đau khi quan hệ, khô hạn âm đạo, viêm nhiễm phụ khoa kéo dài, tác dụng phụ thuốc tránh thai hoặc các vấn đề với bạn tình.

"Trên thực tế, giảm ham muốn thứ phát phổ biến hơn. Đáng chú ý, nhiều phụ nữ chỉ đến khám khi tình trạng đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và hạnh phúc gia đình", bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Ông kể về một trường hợp co thắt âm đạo kéo dài tới 13 năm. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân đi khám nhiều nơi nhưng chỉ được điều trị về phụ khoa, mà không có tư vấn chuyên sâu về tình dục. Sau khi được tiếp cận điều trị bằng tình dục liệu pháp, tình trạng của bệnh nhân đã được chữa khỏi và cô có thể mang thai tự nhiên.

Bác sĩ Tú cho rằng đã đến lúc chúng ta phải xem sức khỏe tình dục nữ là một phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện. Điều này đòi hỏi cả hệ thống y tế, cộng đồng và chính phụ nữ cùng nâng cao nhận thức, phá bỏ những rào cản và định kiến để mỗi người có thể tiếp cận dịch vụ y tế đúng nhu cầu.

30-40% phụ nữ âm thầm chịu đựng rối loạn tình dục - Ảnh 2.Có những bệnh nhân hết COVID-19 nhưng bị nguy cơ rối loạn tình dục

TTO - Nghiên cứu quy mô lớn tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho thấy phần lớn bệnh nhân từng điều trị khỏi COVID-19 đều gặp các vấn đề sức khỏe kéo dài suốt nhiều tháng sau đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất