27/03/2023 17:35 GMT+7

3 tháng đầu năm, Hà Nội thu hơn 21.000 tỉ đồng từ du khách

Trong quý 1-2023, Hà Nội đã thu hơn 21.000 tỉ đồng từ khách du lịch. Đó là tín hiệu lạc quan cho sự phục hồi của du lịch thủ đô.

3 tháng đầu năm, Hà Nội thu hơn 21.000 tỉ đồng từ du khách - Ảnh 1.

Hà Nội thu hơn 21.000 tỉ đồng từ khách du lịch trong 3 tháng đầu năm 2023 - Ảnh: NAM TRẦN

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, thủ đô ước đón 5,88 triệu lượt khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 978.700 lượt khách. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 21.000 tỉ đồng, doanh thu này bằng 79,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng tháng 3-2023, Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách (tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2022), tăng 13% so với tháng 2-2023.

Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội trong tháng 3 đạt hơn 397.000 lượt khách, tăng 40% so với tháng 2-2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.900 tỉ đồng.

Hiện, Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú du lịch với 70.218 phòng, trong đó có 602 khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 25.432 phòng

Trong tháng 3-2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt khoảng 56,4%.

Đây là những tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển của du lịch thủ đô trong năm 2023.

Trong tháng 3, chương trình Du lịch Hà Nội chào 2023 - Get on Hanoi cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thủ đô và du khách quốc tế tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Năm nay, du lịch Hà Nội đặt mục tiêu đón và phục vụ trên 22 triệu lượt khách, trong đó có trên 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 77.000 tỉ đồng.

Hà Nội tính khôi phục tàu du lịch hoạt động trên hồ TâyHà Nội tính khôi phục tàu du lịch hoạt động trên hồ Tây

Sau 6 năm tạm dừng, hiện Hà Nội đang lấy ý kiến về việc khôi phục tàu du lịch và các loại hình dịch vụ tại hồ Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên