05/08/2022 13:35 GMT+7

3 người ở Lào Cai bị thương do sét đánh, 60 ôtô, xe máy 'bơi trong nước'

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai vào tối 4-8, rạng sáng 5-8 đã làm 3 người bị thương do sét đánh; 592 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng; 21 ôtô và 40 xe máy bị ngập nước.

3 người ở Lào Cai bị thương do sét đánh, 60 ôtô, xe máy bơi trong nước - Ảnh 1.

Ôtô và xe máy "bơi trong nước" tối 4-8 - Ảnh: L.CAI

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp tác động của vùng hội tụ gió trên cao, từ tối 4-8 đến sáng 5-8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa rất to. 

Lượng mưa đo được ở một số nơi như Nam Cường 106mm, Cam Đường 86mm (thành phố Lào Cai), Bản Hồ 86,6mm (thị xã Sa Pa), Bản Cầm 82mm, Gia Phú 58,2mm (Bảo Thắng), Nậm Chảy 49,8mm (Mường Khương), Phìn Ngan 38,8mm, Trịnh Tường 37,4mm (Bát Xát).

Tại thành phố Lào Cai, cơn mưa to trong hơn 1 giờ đồng hồ gây ngập úng và thiệt hại tài sản của người dân. Một số phường bị ngập úng cục bộ là Cốc Lếu, Lào Cai, Nam Cường, Pom Hán, Bắc Cường.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã làm 170 nhà dân bị ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở, sụt lún (hư hỏng công trình phụ trợ, bếp, sạt taluy dương phía sau nhà), 30 cây xanh đô thị bị gãy đổ, 21 ôtô và 40 xe máy bị ngập nước.

Còn một số xã thuộc thị xã Sa Pa có dông lốc cục bộ và mưa lớn kéo dài, sau đó xuất hiện lũ ống tại các dòng suối gây ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân. Thống kê có 413 nhà dân bị ảnh hưởng.

Tại xã Bản Hồ, mưa lớn gây lũ ống, kéo theo đất đá tràn xuống tỉnh lộ 152 thuộc địa phận thôn Hoàng Liên, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. 

Lũ ống gây đổ, ngập khoảng 25ha lúa đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thuộc các thôn Hoàng Liên, Bản Dền, Lave. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhà cửa khoảng 70 hộ dân tại thôn Hoàng Liên bị tốc mái, hư hỏng.

3 người ở Lào Cai bị thương do sét đánh, 60 ôtô, xe máy bơi trong nước - Ảnh 2.

Trường học ở xã Thanh Bình bị dông lốc làm tốc mái, đổ tường - Ảnh: Truyền hình Sa Pa

Tại xã Thanh Bình và Mường Hoa, mưa lũ cũng làm đổ, lấp gần 10ha lúa, nhà cửa hơn 340 hộ dân tại 2 xã này bị tốc mái, hư hỏng. Trường học xã Thanh Bình bị dông lốc làm tốc mái, đổ tường.

Đồng thời, mưa lớn cũng làm đứt 200m dây điện 35kV, đổ 7 cột điện (trung thế, hạ thế) tại xã Thanh Bình. 

Tại huyện Bát Xát, trong đêm 4-8, trong khi dông lốc, sét đã đánh trúng nhà của gia đình ông Chảo Láo Tả, tại xã Tòng Sành, làm 3 người bị thương. Một người phải đưa đến trạm y tế xã cấp cứu, 2 người bị thương nhẹ điều trị tại nhà. Cùng với đó, mưa lũ đã làm 9 nhà dân bị hư hỏng. Ước thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.

Sau khi xảy ra thiên tai, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân sơ tán tài sản và bố trí chỗ ở tạm đối với các hộ có nhà bị hư hỏng.

Hiện các huyện, thị xã, thành phố vẫn đang tiếp tục thống kê, xác định mức độ thiệt hại.

2 người nghi mất tích

Theo thông tin từ UBND thị xã Sa Pa, trên địa bàn thị xã có 2 người chưa liên lạc được sau trận mưa lớn.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 4-8, ông Trần Văn T., phường Sa Pa, di chuyển bằng xe máy từ Sa Pa đi Lào Cai theo tỉnh lộ 152, phía sau xe có chở thêm 1 bé gái.

Đến khoảng 20h30 ông T. có rẽ qua thôn Ý Lình Hồ mua áo mưa.

Tuy nhiên, từ 21h30 ngày 4-8 đến nay gia đình vẫn chưa thể liên lạc được với ông T..

Lào Cai ngập sâu sau cơn mưa lớn Lào Cai ngập sâu sau cơn mưa lớn

TTO - Sau cơn mưa lớn tối 4-8, nhiều tuyến đường ở thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) bị ngập, có nơi ngập sâu, nhiều hộ dân nước tràn vào nhà, gây thiệt hại về tài sản.


CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên