16/08/2017 16:03 GMT+7

3 ca khúc xưa vừa được cấp phép trong album của Đàm Vĩnh Hưng

Q.N.
Q.N.

TTO - Tình bơ vơ, Chiều mưa biên giới và Thương hận là ba ca khúc xưa vừa được cấp phép có trong album bolero vừa ra mắt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mang chủ đề Tình bơ vơ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về album mà mình đã ấp ủ thực hiện từ lâu này - Ảnh: ZEE
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về album mà mình đã ấp ủ thực hiện từ lâu này - Ảnh: ZEE

Album Tình bơ vơ vừa chính thức ra mắt vào chiều 15-8 tại TP.HCM với 14 ca khúc bolero thuộc hàng bất hủ. 

Ngoài ba ca khúc mà Đàm Vĩnh Hưng xin phép rất nhiều lần mới được cấp phép phổ biến lại là Tình bơ vơ (sáng tác: Lam Phương), Chiều mưa biên giới (sáng tác: Nguyễn Văn Đông) và Thương hận (ca sĩ Chế Linh viết lời cùng Hồ Đình Phương với nghệ danh Tú Nhi), tuyển tập 14 ca khúc này còn giới thiệu trở lại nhiều ca khúc quen thuộc khác như: Con đường xưa em đi, Túy ca, Chuyến tàu hoàng hôn, Chiều mưa biên giới, Ga chiều phố nhỏ, Kỷ niệm xa bay... 

Album Tình bơ vơ là những hoài niệm của Đàm Vĩnh Hưng về Sài Gòn xưa, thuộc dự án kỷ niệm 20 năm ca hát.

Qua 14 sáng tác bolero nổi tiếng, Đàm Vĩnh Hưng sẽ đưa khán giả trở về với những ký ức về một Sài Gòn hào nhoáng, tráng lệ, náo nhiệt của những năm 1960.

Ngoài âm nhạc, phần hình ảnh của album cũng được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đầu tư chỉn chu từ ý tưởng đến cách thực hiện.

Trong những trang booklet của album, anh giữ nhiều vai trò khác nhau, từ một người bạn, người đồng nghiệp, ký giả (phóng viên), người chơi nhạc,… bên cạnh những nghệ sĩ từng là thần tượng của nhiều thế hệ người Việt như nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn, ca sỹ Hùng Cường, ca sỹ Thái Thanh, diễn viên điện ảnh Thẩm Thúy Hằng…

Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây là sản phẩm âm nhạc làm hao tốn nhiều chất xám và thử thách lòng kiên nhẫn của anh nhất.

Đàm Vĩnh Hưng đã ấp ủ ý định thực hiện dự án này từ nhiều năm trước.

Ban đầu, anh dự định đặt tên album là Huyền thoại chiều mưa nhưng  đến khi được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho ba tác phẩm nổi tiếng là Tình bơ vơ, Chiều mưa biên giới và Thương hận thì quyết định thay thế và bổ sung ba ca khúc mới vừa được cấp phép vào album.

Đàm Vĩnh Hưng đã làm lại hồ sơ xin giấy phép phát hành anh album mới, và đặt tên là Tình bơ vơ.

Dương Triệu Vũ là ca sĩ khách mời duy nhất góp mặt trong album này và anh đã song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Túy ca.

Xem một số hình ảnh mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tái hiện Sài Gòn xưa trong album Tình bơ vơ:

Ca sĩ Đồng Lan (phải) hóa thân thành danh ca Thái Thanh trong khi Đàm Vĩnh Hưng làm nhạc công
Ca sĩ Đồng Lan (phải) hóa thân thành danh ca Thái Thanh trong khi Đàm Vĩnh Hưng làm nhạc công
Nghệ sĩ Lê Tứ hóa thân thành nghệ sĩ Út Trà Ôn
Nghệ sĩ Lê Tứ hóa thân thành nghệ sĩ Út Trà Ôn
Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên