21/03/2022 16:06 GMT+7

3 bị cáo rủ 80 người kéo nhau đến UBND xã đòi tiền hỗ trợ COVID-19 lãnh 15 tháng tù

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Đực 7 tháng tù, Nguyễn Văn Phước và Lâm Minh Tuân mỗi người 4 tháng tù, riêng Nguyễn Hoàng Tuấn 9 tháng cải tạo không giam giữ.

3 bị cáo rủ 80 người kéo nhau đến UBND xã đòi tiền hỗ trợ COVID-19 lãnh 15 tháng tù - Ảnh 1.

Ngô Văn Đực tại phiên tòa xét xử ngày 21-3 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Người dân mang băngrôn kéo nhau đến UBND xã Tân Lý Tây đòi tiền hỗ trợ COVID-19

Ngày 21-3, TAND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã đưa ra xét xử vụ án "gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 80 người kéo nhau đến UBND xã đòi tiền hỗ trợ COVID-19.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Đực 7 tháng tù, Nguyễn Văn Phước và Lâm Minh Tuân mỗi người 4 tháng tù, riêng Nguyễn Hoàng Tuấn 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo cáo trạng, Đực nảy sinh ý định muốn rủ những người đang sinh sống tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cùng nhau đi tuần hành để chính quyền xã hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Khoảng 8h30 ngày 4-10-2021, trên quốc lộ 1 phía trước cổng vào UBND xã Tân Lý Tây, Đực cùng khoảng 80 người dân tụ tập thành nhóm tuần hành với băngrôn vải trắng vẽ chữ màu đen có nội dung: "Nhân dân xã Tân Lý Tây cần hỗ trợ gấp".

Một số người trong đoàn la lớn, kích động và có người dùng điện thoại di động quay clip diễn biến vụ việc, phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook.

Khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo UBND xã Tân Lý Tây mời tất cả vào hội trường nhà văn hóa của xã để làm việc. 

Công an huyện Châu Thành bước đầu xác minh, sàng lọc các đối tượng cầm đầu rủ rê, kích động. Kết quả xác minh ban đầu xác định người trực tiếp rủ rê, lôi kéo việc tập trung đông người nêu trên là Ngô Văn Đực.

Khoảng 1 tuần trước đó, Đực nảy sinh ý định muốn rủ mọi người đi xin cứu trợ. Đực đến cơ sở mai táng gần nhà xin tấm vải màu trắng lớn rồi dùng sơn xịt màu đen viết lên tấm vải với nội dung: "Nhân dân xã Tân Lý Tây cần hỗ trợ gấp".

Sau đó, Đực thông báo đến những người dân cư trú gần nhà, hẹn 7h ngày 4-10 tập hợp tại nhà Đực để cùng đi đến UBND xã Tân Lý Tây. Đến thời gian đã hẹn, có khoảng 40 người đến nhà Đực.

Mặc dù Đực biết rõ huyện Châu Thành đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tăng cường, không được phép tập trung đông người, nhưng Đực vẫn lôi kéo mọi người ra đường.

Đực quấn tấm băngrôn vào 2 thanh tre rồi giao cho 2 người trong nhóm cầm đi phía trước đoàn người. Ngoài 40 người tham gia lúc xuất phát, trên đường đi có thêm khoảng 40 người nhập vào đoàn.

HĐXX nhận định Đực là người khởi xướng, chuẩn bị công cụ phạm tội, rủ rê và trực tiếp thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng với vai trò chủ chốt. Các bị cáo Phước, Tuân và Tuấn tham gia giúp sức cho Đực mang tính chất bột phát, không có sự câu kết, phân công chặt chẽ từ trước với Đực nên đây là vụ án có đồng phạm thuộc trường hợp đơn giản.

3 bị cáo rủ 80 người kéo nhau đến UBND xã đòi tiền hỗ trợ COVID-19 lãnh 15 tháng tù - Ảnh 3.

Người dân mang băngrôn kéo nhau đến UBND xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành đòi tiền hỗ trợ - Ảnh: Cắt từ clip

Bắt thêm 1 người xúi giục dân đến UBND xã đòi tiền, gây rối trật tự Bắt thêm 1 người xúi giục dân đến UBND xã đòi tiền, gây rối trật tự

TTO - Hòa Em cùng nhiều người khác la hét, xúc phạm lực lượng công an, vu khống công an đánh dân, dùng nón bảo hiểm đập phá, lôi kéo xô đẩy lãnh đạo UBND xã, dù lãnh đạo UBND huyện và xã đã cố gắng giải thích, vận động.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên