Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022
20 quân nhân châu Á tham gia khóa huấn luyện công binh tại Việt Nam
TTO - 20 học viên là sĩ quan, quân nhân quân đội các nước Việt Nam, Bhutan, Campuchia, Indonesia và Nepal đã bắt đầu khóa huấn luyện vận hành trang bị công binh hạng nặng năm 2020 tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phát biểu tại lễ khai giảng khóa huấn luyện công binh hạng nặng ngày 10-2 - Ảnh: THỊNH NAM
Khóa học tại Việt Nam kéo dài hơn một tháng vừa được khai mạc ngày 10-2 tại Cục Gìn giữ hòa bình - Bộ Quốc phòng.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình đối tác ba bên của Liên Hiệp Quốc và là khóa học thứ ba được triển khai tại Việt Nam, sau khóa huấn luyện chính thức năm 2019 và khóa thử nghiệm năm 2018.
Phát biểu tại lễ khai mạc, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ sự cảm ơn của quân đội Việt Nam tới LHQ cũng như Chính phủ Nhật Bản cùng các quốc gia thành viên của chương trình đối tác ba bên của LHQ đã tiếp tục tin tưởng, lựa chọn Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết khóa huấn luyện sẽ diễn ra từ ngày 10-2 đến 14-3, với sự tham gia huấn luyện của 29 giảng viên người Nhật, các điều phối viên Chương trình đối tác ba bên của LHQ.
Trong thời gian học, 20 học viên đến từ 5 quốc gia châu Á sẽ được cung cấp, huấn luyện cách vận hành, duy trì, khắc phục sự cố và khôi phục các trang thiết bị công binh hạng nặng theo yêu cầu hoạt động của lực lượng công binh tại thực địa.
Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn về phương pháp huấn luyện và xây dựng bài giảng, bài thuyết trình nhằm huấn luyện trên trang thiết bị công binh hạng nặng.
Theo thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, khóa huấn luyện nhằm mục đích trang bị và nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, khắc phục sự cố các trang bị công binh hạng nặng cho các học viên của Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á, góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực triển khai nhanh và hiệu quả hoạt động của đơn vị công binh tham gia gìn giữ hòa bình tại địa bàn phái bộ Liên Hiệp Quốc.
-
TTO - Đến nay Bộ Công an đã cấp hơn 65 triệu căn cước công dân gắn chip. Tuy nhiên, phản ảnh đến Tuổi Trẻ, nhiều người dân cho biết đã làm căn cước từ nhiều tháng, thậm chí làm lại mấy lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được.
-
TTO - Ngay khi có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, một số phụ huynh và học sinh tại TP.HCM ôm nhau khóc vì đường vào lớp 10 hẹp dần khi điểm thi thấp dưới mức tưởng tượng của họ.
-
TTO - Liên quan đến vụ nhà hàng bị khách tố “chặt chém” vì bán 200.000 đồng/suất mì xào bò, sáng 25-6, ông Phan Thanh Liêm, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết vừa ra văn bản xử phạt nhà hàng này.
-
TTO - Ngày 23-6, chính quyền Ukraine loan báo lô đầu tiên hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) có khả năng bắn các đầu đạn dẫn đường của Mỹ đã tới nước này cùng 60 binh sĩ đã được huấn luyện cách vận hành.
-
TTO - Đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc một nhóm tổ chức ghép đôi cho hai em nhỏ lứa tuổi tiểu học ở phố đi bộ TP Vinh, Nghệ An khiến dư luận bất bình.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận