2 tháng rải 50 bộ hồ sơ, chỉ nhận được vài lời mời phỏng vấn

YẾN TRINH
và 1 tác giả khác

'Tôi đã nộp 50 bộ hồ sơ trong 2 tháng qua, nhưng chỉ nhận được vài lời mời phỏng vấn. Đúng là có ở trong hoàn cảnh này mới hiểu cảm giác bất an mỗi ngày', anh Phan Đức Phúc ngán ngẩm.

Nghỉ việc rồi rải 50 bộ hồ sơ trong hai tháng - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM - Ảnh: YẾN TRINH

Lời than thở ấy cũng là điều rất thực tế được chia sẻ trong bài Nghỉ việc vì áp lực, đến lúc thất nghiệp mới thấm tìm việc ‘quằn’ ra sao.

Học cách thích nghi là kỹ năng quan trọng

Theo anh Minh Trung và Hoàng Minh Bình, câu chuyện nghỉ rồi chịu áp lực hơn vì khó tìm việc “ổn áp” rất đúng thực tế thị trường lao động hiện nay, khi "xu hướng nghỉ việc tự do đang bộc lộ nhiều hệ lụy”.

Anh Vũ Quang Quân khẳng định sức chịu đựng áp lực cũng là yếu tố quan trọng đánh giá độ trưởng thành của người lao động. Còn bạn đọc Vũ Minh Mai nói môi trường làm việc nào cũng có áp lực riêng, quan trọng là cách chúng ta đối mặt.

Bạn đọc Hồ Hữu Mai nhận xét có vẻ nhiều người trẻ bây giờ chịu áp lực kém hơn thế hệ trước. “Tuy nhiên cũng không thể trách các bạn khi khối lượng công việc ngày nay tăng lên đáng kể”, bạn đọc này nói.

Thẳng thắn, bạn đọc Lý Gia Hương chia sẻ: “Khi đi làm ai cũng muốn môi trường hoàn hảo, nhưng thực tế công ty nào cũng có những vấn đề riêng. Học cách thích nghi cũng là một kỹ năng quan trọng”.

Tuy nhiên theo anh Nguyễn Văn Cường, quan trọng hơn là xem xét ranh giới giữa áp lực công việc thế nào là nhiều, thế nào là vừa đủ so với công sức và thu nhập. “Công việc quá nặng nề, lương thấp so với công sức thì nghỉ”, anh nhấn mạnh.

Thất nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến tài chính mà còn làm suy giảm tự tin rất nhanh. Ban đầu tưởng nghỉ xả hơi vài tuần, ai ngờ kéo dài cả nửa năm trời. Đây là bài học đắt giá cho sự bốc đồng của bản thân.
Bạn đọc Đặng Quang Hoa

Vòng quay cơm áo gạo tiền còn đáng sợ hơn áp lực công việc

Hai chữ lựa chọn lúc nào cũng có sức nặng, nhất là khi chọn nghỉ việc. Tuy nhiên anh Phan Hoàng Bình nhắn nhủ cuộc sống là chuỗi những lựa chọn, ta phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình vì “nghỉ việc để giải thoát tâm lý không sai, nhưng thiếu sự chuẩn bị là lỗi của bản thân".

Tương tự, bạn đọc Dương Đức Yến đồng tình nhảy việc khi chưa có phương án dự phòng là một quyết định khá mạo hiểm, cần cân nhắc kỹ. Dù ủng hộ việc đặt sức khỏe tinh thần lên hàng đầu nhưng bằng trải nghiệm cá nhân, anh Đỗ Văn Giang thừa nhận áp lực cơm áo gạo tiền còn đáng sợ hơn áp lực từ công việc.

Bạn đọc Đỗ Ngọc Hiếu nhắc nghỉ việc mà không có kế hoạch giống như nhảy dù mà không mang theo dù. 

“Thị trường tuyển dụng cạnh tranh khốc liệt hơn trước rất nhiều. Dù công việc hiện tại áp lực đến đâu, có thu nhập ổn định vẫn tốt hơn thất nghiệp”, bạn đọc này chia sẻ.

Đồng tình, bạn đọc Vũ Thanh Hà đúc kết rằng tìm được công việc tương đối ổn trong thời điểm kinh tế khó khăn là một điều cực kỳ may mắn. Do vậy, lao động trẻ cũng nên kiên trì, thay đổi thái độ trước khi nghĩ đến xin nghỉ.

Bàn giải pháp, anh Lê Quang Long cho rằng áp lực công việc có thể giải quyết bằng nhiều cách, đừng vì phút bốc đồng đẩy bản thân vào thế khó nếu nghỉ việc.

Tích lũy tài chính, học thêm kỹ năng cho hồ sơ đến chỗ mới đẹp hơn

Nhiều bạn đọc nói cần chuẩn bị nhiều thứ trước khi nghỉ việc. Anh Đặng Quang Sơn rất đồng cảm với các bạn trẻ vì bản thân từng rải hồ sơ khắp nơi không ai gọi càng thấy khủng hoảng hơn. Anh khuyên: “Tích lũy đủ tài chính cho ít nhất nửa năm rồi hãy nghĩ đến chuyện nghỉ”.

Nhiều bạn đọc tư vấn phải tìm cách nâng cao năng lực chuẩn bị cho việc mới. Bạn đọc Phương Hải nhắn nhủ: "Thay vì nằm nhà lo âu thì nên tranh thủ học thêm ngoại ngữ hoặc kỹ năng mới, chủ động nâng cao giá trị bản thân giúp hồ sơ xin việc nổi bật hơn”.

Anh Công Dũng nêu “bí kíp” tốt nhất là phải tìm được chỗ mới rồi mới xin nghỉ chỗ cũ, vì “đi làm có áp lực nhưng ít nhất vẫn có lương trả các loại hóa đơn trong tháng”.

Nghỉ việc rồi rải  - Ảnh 1.AI ngày càng làm nhiều việc, người trẻ cần nhiều hơn một tấm bằng

Trong bối cảnh AI làm thay đổi thị trường lao động tài chính, bằng đại học vẫn quan trọng nhưng chưa đủ. Sinh viên cần hiểu nhu cầu doanh nghiệp, tiếp xúc với người trong nghề và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất