21/09/2017 11:10 GMT+7

Hải Yến Idol tung album nhạc thập niên 90-2000

Q.N.
Q.N.

TTO - Sau hai năm ấp ủ và chuẩn bị, ca sĩ Hải Yến giới thiệu đến bạn yêu nhạc Việt album gồm những ca khúc đình đám những năm 90, đầu 2000 với nhan đề Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90-2000.

Nguyễn Hải Yến || Ta Chẳng Còn Ai (Official MV)

Đây cũng là album thứ ba trong sự nghiệp ca hát đúng 10 năm qua của Nguyễn Hải Yến (tính từ khi cô lần đầu xuất hiện trong chương trình Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa đầu tiên).

Hải Yến cho biết Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90-2000 không chỉ là một album mà là cả một dự án dài hơi mà cô đã chuẩn bị từ năm 2016.

Năm 2016, cô đã khởi động dự án âm nhạc cover (hát lại) những ca khúc thuộc Top ten Làn Sóng Xanh 1990 - 2000 của các ca sĩ nổi tiếng như: Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường, Thu Phương… Hải Yến cũng tung ra hai đĩa đơn Tình xa khuất và Mưa nhận được khá nhiều phản hồi tích cực. 

Từ đó, cô và ekip càng thêm động lực để tiếp tục dự án với chuỗi 10 đêm nhạc tại năm thành phố lớn vào tháng 3 năm nay để thăm dò thị trường trước khi chính thức khởi động album phòng thu thứ 3 trong sự nghiệp 10 năm ca hát với tên gọi Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90 - 2000.

Nhiều người cho rằng tôi... không bình thường khi thực hiện một album mà phải cất công làm cả chuỗi chương trình qua các thành phố rồi mới thu đĩa. Nhưng tôi thì nghĩa khác. Việc đi hát một lượt các thành phố, trực tiếp gặp các khán giả của mình để biết họ muốn nghe ca khúc nào, đo lường được mong muốn của khán giả là cần thiết. Sau chuỗi chương trình, tôi tự tin hơn, có thêm động lực hơn và cũng đỡ bối rối hơn trong việc chọn bài.

Hải Yến chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online


Album Vol.3 Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90 - 2000 là CD tuyển tập những ca khúc đình đám nhất một thời của Làn Sóng Xanh những năm 1990 - 2000, gồm tám bản thu và một MV đính kèm, hầu hết đều là những ca khúc quen thuộc với khán giả thuộc thế hệ 7X, 8X và đầu 9X như: Ta chẳng còn ai, Dòng sông lơ đãng, Tình cờ , Nỗi đau ngọt ngào, Có quên được đâu, Nỗi nhớ dịu êm, Bên em là biển rộng và Đêm lao xao.

Hải Yến Idol tung album nhạc thập niên 90-2000 - Ảnh 3.

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến (trái) trong buổi họp báo chiều 20-9 - Ảnh: Dương Vũ.

Chịu trách nhiệm âm nhạc cho toàn bộ album là nhạc sĩ trẻ Huỳnh Quốc Huy, người được coi là "nhạc sĩ tạo hit của Noo Phước Thịnh". Trong khi phần hòa âm phối khí do nhạc sĩ thuộc thế hệ 9X, Tuấn Nhật đảm trách.

Trong buổi họp báo tại TP.HCM vào chiều 20-9, Hải Yến cũng nhấn mạnh lí do chính cô muốn thực hiện bằng được dự án những ca khúc Làn Sóng Xanh là để hâm nóng lại cảm xúc của khán giả từng một thời say mê các tình khúc này. 

Ngoài ra, nữ ca sĩ hi vọng giới trẻ hiện tại được dịp thưởng thức những ca khúc từng làm rung động trái tim của bao thế hệ yêu nhạc.

"Tôi làm album vol.3 này là để thoả ước mơ và muốn để lại một kỉ niệm đẹp trong sự nghiệp âm nhạc, khi về già còn có cái để nhớ và đáng trân trọng" - cô nói. 

Và vì muốn có cái để nhớ, để kỷ niệm và để hoàn toàn phù hợp với "một thời đã xa" của những ca khúc đó nên Hải Yến cũng quyết tâm thực hiện hẳn một album CD chứ không phải một album online hay từng ca khúc, MV đơn lẻ như trào lưu hiện nay.  

Khó khăn lớn nhất của tôi là việc xin tác quyền từ các ca sĩ, nhạc sĩ. Và điều khó nghĩ nhất của tôi là chọn ca khúc nào để làm MV vì thật lòng cả tám ca khúc trong CD tôi đều rất yêu thích. Cuối cùng tôi đã chọn Ta chẳng còn ai của nhạc sĩ Đức Trí, từng là ca khúc đậm dấu ấn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh vì ca khúc này đã gợi lại trong tôi nhiều cảm xúc mất mát do vô vàn những mối quan hệ xã hội, trong đó có cả tình yêu.

Ca sĩ Hải Yến

Hải Yến cũng cho biết cô không ngại bạn yêu nhạc so sánh khi thể hiện lại những ca khúc đã quá nổi tiếng, ghi đậm dấu ấn của "đàn anh, đàn chị" như Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường…bởi màu sắc âm nhạc cũng như sự thể hiện của cô có phần trẻ trung, hiện đại và quan trọng hơn hết là mang đậm cảm xúc riêng của cô.

Cất công thực hiện cả một MV nhưng Hải Yến chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi cuối MV với bề ngoài của một bà lão già nua. 

"Nghệ sĩ đôi khi không cần xuất hiện hay đưa ca tôi quá lớn của mình đến với khán giả. Tôi nghĩ với một sản phẩm âm nhạc, việc gửi đến khán giả trọn vẹn cảm xúc hay thông điệp của tác giả, của người hát quan trọng hơn. 

Với câu chuyện của album CD và MV này, tôi chỉ muốn chia sẻ lại cảm xúc, tình cảm và những suy tư của mình cùng những tác phẩm một thời vang bóng này" Hải Yến nói.  

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên