22/09/2022 15:03 GMT+7

2 đợt mưa lớn liên tiếp đổ xuống đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Từ đêm 22 đến khoảng ngày 25-9, ở đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung có mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm, trọng tâm từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Sau đó 2 ngày, khu vực này có thể xuất hiện đợt mưa lớn tiếp theo.

2 đợt mưa lớn liên tiếp đổ xuống đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung - Ảnh 1.

Từ nay đến cuối tháng, đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung đón 2 đợt mưa lớn liên tiếp - Ảnh: C.TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 22-9, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và sản phẩm dự báo cho thấy khả năng cao xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian tới.

"Trong khoảng thời gian từ đêm 22-9 đến khoảng ngày 25-9 có mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm, trọng tâm từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tiếp theo có thể xuất hiện đợt mưa lớn từ ngày 27 đến 29-9 ở cùng khu vực nói trên với xác suất 60-70%" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Cụ thể, từ ngày 22 đến sáng 24-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị từ 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Ở Thừa Thiên Huế lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm. 

Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Đợt mưa lớn này có thể kéo dài sang ngày 25-9.

Chiều và đêm 22-9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100m.

Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm 22-9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo mưa dông nội thành Hà Nội

Lúc 13h20 chiều 22-9, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ảnh radar thời tiết phát hiện một số ổ mây đối lưu từ phía đông trên khu vực Bắc Ninh và Hưng Yên đang di chuyển sang khu vực Hà Nội. Những vùng mây này đang có dấu hiệu phát triển mạnh thêm.

Trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 3 giờ tới, khu vực quận Long Biên, Hoàng Mai sẽ bắt đầu có mưa rào và dông.

Vùng mưa dông này có thể phát triển mở rộng sang các quận khác thuộc trung tâm thành phố.

Trong cơn dông cần đề phòng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh.

Người đàn ông bê xe máy điện qua đường ngập vì sợ chết máy Người đàn ông bê xe máy điện qua đường ngập vì sợ chết máy

"Thà ôm xe nặng chứ không được để xe ướt", người đàn ông said.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên