12/03/2020 08:40 GMT+7

2/3 bệnh nhân ở Ý là nam giới lớn tuổi

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thống kê của Viện Y tế cao cấp Ý (ISS) trên 8.342 bệnh nhân COVID-19 tính tới ngày 9-3 cho thấy tỉ lệ nhiễm bệnh ở người trẻ rất thấp và chiếm phần lớn là nhóm người già cao tuổi.

2/3 bệnh nhân ở Ý là nam giới lớn tuổi - Ảnh 1.

Bên trong một bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở Ý - Ảnh: Reuters

Theo ISS, có tới 62% số bệnh nhân tại nước này là nam giới, hầu hết là những người già; các trường hợp ở trẻ em chiếm rất ít, chỉ 0,5% (43 trường hợp) dưới 9 tuổi, từ 10-19 tuổi chiếm 1% (85 trường hợp). Độ tuổi thanh niên từ 20-29 tuổi chiếm 3,5% (296 trường hợp).

Tỉ lệ nhiễm bệnh tăng dần theo độ tuổi, chẳng hạn từ 30-39 tuổi chiếm 5,6% (470 trường hợp), từ 40-49 tuổi chiếm 10,7% (891 ca), từ 50-59 tuổi chiếm 17,4% (1.453 ca) và từ 60-69 tuổi chiếm 17,7% (1.471 ca). Từ 70-79 tuổi chiếm 21,4% (1.785 ca) và trên 80 tuổi chiếm 18,4% (1.532 ca).

Nếu cộng tất cả số ca từ 60 tuổi trở lên, nhóm này chiếm tới 57,5% tổng số ca nhiễm. Tỉ lệ tử vong của các bệnh nhân thuộc nhóm này cũng cao hơn các nhóm còn lại, phần lớn là những bệnh nhân đã có tiền sử bệnh mãn tính.

Thống kê của ISS cũng cho thấy có 10% trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng, 5% với một vài triệu chứng, 30% với các triệu chứng nhẹ, 31% biểu hiện triệu chứng rõ ràng, 6% có triệu chứng nghiêm trọng và 19% triệu chứng nặng, xuất hiện tổn thương ở phổi.

Chỉ có khoảng 24% bệnh nhân cần phải nhập viện điều trị ngay lập tức nhưng vẫn đè nặng lên hệ thống y tế của Ý.

Để hạn chế áp lực, nhà chức trách Ý đã ban hành nhiều hướng dẫn cách chăm sóc bệnh nhân tại nhà cho thân nhân của họ, trong đó chỉ cách làm thế nào để không bị lây nhiễm và chăm sóc đúng cách cho người bệnh.

Trung Quốc hạ nhiệt, Hàn Quốc vẫn nóng vì COVID-19

Trên đà tự tin sau chuyến thăm Vũ Hán của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chính quyền tỉnh Hồ Bắc ngày 11-3 đã bật đèn xanh cho phép các công ty trong những lĩnh vực thiết yếu ở Vũ Hán nối lại hoạt động sản xuất, trong đó có những công ty nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu và quốc gia.

Để ngăn chặn dịch tái bùng phát, thủ đô Bắc Kinh đã yêu cầu cách ly bắt buộc đối với tất cả người từ nước khác nhập cảnh vào Trung Quốc kể từ ngày 11-3.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, một trong những ưu tiên hàng đầu của nước này vào lúc này là giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh. Tính đến 16h ngày 11-3, có tổng cộng 7.755 ca nhiễm ở Hàn Quốc, trong đó 60 người chết.

Trước tình cảnh này, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun ngày 11-3 đã đến Quốc hội và hối thúc các nghị sĩ bỏ qua sự khác biệt để thông qua khẩn cấp gói ngân sách bổ sung trị giá 8,3 tỉ USD.

Khi được yêu cầu tuyên bố thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc là "khu vực thiên tai đặc biệt", ông Chung đã phản hồi rằng Chính phủ Hàn Quốc đang hỗ trợ cho hai địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 "còn hơn mức dành cho khu vực thiên tai đặc biệt".

Dịch COVID-19 ngày 12-3: Mỹ có thể công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia Dịch COVID-19 ngày 12-3: Mỹ có thể công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

TTO - Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi 23 bang đã tuyên bố khẩn cấp. Ông sắp công bố các giải pháp trong sáng nay. Số ca nhiễm tại nhiều nước tiếp tục tăng, đặc biệt tại Ý.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên