
Cư xá Vĩnh Hội (phường Khánh Hội, TP.HCM) xuống cấp đã lâu và thuộc diện nguy hiểm cần di dời - Ảnh: ÁI NHÂN
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về công tác quy hoạch chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo kết quả rà soát đối với 19 chung cư cũ trên địa bàn.
Đó là các chung cư: Chung cư số 47 Long Hưng, phường Tân Sơn Nhất (trước đây là phường 7, quận Tân Bình); chung cư 40/1 Tân Phước, phường Tân Hòa (trước đây là phường 8, quận Tân Bình); chung cư 170-171 Tân Châu, phường Tân Hòa (trước đây là phường 8, quận Tân Bình); chung cư cũ số 155-157 Bùi Viện, phường Bến Thành (trước đây là phường Phạm Ngũ Lão, quận 1); chung cư cũ số 11 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (trước đây là phường Võ Thị Sáu, quận 3); chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu (trước đây là phường 13, quận 4); chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội (trước đây là phường 6, quận 4); chung cư cũ Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C), phường Khánh Hội (trước đây là phường 6, quận 4): chung cư cũ Hoàng Diệu (lô Y), phường Khánh Hội (trước đây là phường 6, quận 4).
Đối với cụm chung cư Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài (trước đây là phường 2, quận 10) đã di dời, phá dỡ 1 lô chung cư và chưa thực hiện di dời, phá dỡ đối với các lô còn lại và đề xuất mời gọi đầu tư. Hiện nay UBND phường Vườn Lài đang thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 theo quy định.
Đối với 9 cụm chung cư còn lại chưa thực hiện di dời, phá dỡ thì việc xác định các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc phục vụ chương trình xây dựng cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng được xây dựng trước năm 1975 trên địa ban thành phố sẽ được xem xét trong quá trình lập các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đã có văn bản hướng dẫn các phường, xã, đặc khu có liên quan thực hiện hoạt động quy hoạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận