
Khoảng 90.000 người đã đến viếng linh cữu của Giáo hoàng Francis, tính đến ngày 25-4 - Ảnh: AFP
Dự kiến có hơn 170 phái đoàn quốc tế sẽ đến dự Thánh lễ an táng (tang lễ) của Giáo hoàng Francis vào ngày 26-4, trong đó có 130 phái đoàn đã xác nhận sẽ có mặt.
Dù Giáo hoàng Francis có tâm nguyện đơn giản hóa các nghi thức, tục lệ trong tang lễ của mình, tòa thánh Vatican vẫn sẽ tổ chức Thánh lễ an táng long trọng, theo quy định của Vatican.
Hãng thông tấn Ý ANSA tiết lộ vị trí ngồi của các nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia và các phái đoàn quốc tế tại tang lễ của Giáo hoàng Francis sẽ dựa vào cách sắp xếp trong Thánh lễ an táng cựu giáo hoàng John Paul II hồi năm 2005.
Theo đó, hàng ghế đầu tiên dành cho phái đoàn của Ý - quốc gia nơi giáo hoàng là Giáo trưởng Ý, và quốc gia quê hương của vị giáo hoàng quá cố.
Như vậy, hàng ghế đầu tại tang lễ của Giáo hoàng Francis sẽ dành cho Tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng phái đoàn Ý gồm Chủ tịch Thượng viện Ignazio La Russa, Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Thủ tướng Giorgia Meloni, thẩm phán Tòa án Hiến pháp Giovanni Amoroso.
Ngay bên cạnh là Tổng thống Argentina Javier Milei và phái đoàn Argentina.
Hàng ghế đầu tiên cũng gồm các vị quân chủ quốc gia theo Công giáo như Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha, Hoàng tử - Chưởng lý Quân đoàn Chủ quyền Malta Fra' John Dunlap.
Những vị trí cuối của hàng ghế đầu tiên dành cho các vị quân chủ không theo Công giáo, như Vua Harald V và Vương hậu Sonja của Hoàng gia Na Uy, Vua Carl XVI Gustaf và Vương hậu Sylvia của Hoàng gia Thụy Điển, Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima của Hoàng gia Hà Lan, Vua Philippe và Vương hậu Mathilde của Hoàng gia Bỉ.
Hàng ghế thứ hai và thứ ba dành cho những quan chức trong phái đoàn quốc tế của các quốc gia.
Hoàng tử William của Anh sẽ ngồi ở hàng ghế thứ ba - nơi dành cho những người đứng đầu trong hàng kế vị ngai vàng, giống như vị trí mà cha mình là Vua Charles III từng ngồi tại tang lễ của cố giáo hoàng John Paul II khi còn là người kế vị cố nữ hoàng Elizabeth II.
Lãnh đạo và phái đoàn của các quốc gia còn lại sẽ ngồi theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Pháp. Như vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania và cựu tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ ngồi ngay phía trước Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì nước Mỹ trong tiếng Pháp là États-Unis và nước Pháp là France (chữ cái E xếp ngay trước chữ cái F).
Riêng các lãnh đạo tôn giáo như các Hồng y và Thượng phụ của các Giáo hội Chính thống giáo, Công giáo Đông phương sẽ được ngồi ở một vị trí gọi là parvis, tức khu vực chính giữa, phía trước Vương cung Thánh đường.

Những hàng ghế đã được xếp ngay ngắn tại quảng trường Thánh Peter, chuẩn bị cho Thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis vào ngày 26-4 - Ảnh: AFP
Tính đến chiều 25-4 theo giờ Việt Nam, ngoài những lãnh đạo và đại diện các quốc gia nêu trên, còn nhiều nhà lãnh đạo thế giới xác nhận sẽ tham dự tang lễ của Giáo hoàng Francis gồm: Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins, Thủ tướng Ireland Micheál Martin, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres,…
Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự nhưng đã cử Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova đến Vatican.
Nghi thức tang lễ Giáo hoàng Francis
Tối 25-4, Hồng y Nhiếp chính Kevin Farrell sẽ chủ trì nghi thức niêm phong quan tài của Giáo hoàng Francis.
Thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis sẽ diễn ra lúc 10h sáng 26-4 (tức 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam) do Niên trưởng Hồng y đoàn Giovanni Battista Re chủ trì theo như Nghi lễ an táng các giáo hoàng (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis).
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành ở quảng trường Thánh Peter, phía trước Vương cung Thánh đường Thánh Peter.
Cuối Thánh lễ là nghi thức tiễn biệt cố Giáo hoàng. Sau đó, quan tài của Ngài được đưa từ Vương cung Thánh đường Thánh Peter đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để an táng.
Ngày 26-4 cũng là ngày đầu tiên trong chuỗi Cửu Nhật tưởng niệm Giáo hoàng Francis (tức chín ngày tưởng niệm Giáo hoàng) của Giáo hội Công giáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận