29/06/2022 19:31 GMT+7

155 vận động viên người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự ASEAN Para Games 2022 tại Indonesia với 155 thành viên vào tháng 7 tới.

155 vận động viên người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 2022 - Ảnh 1.

Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công là niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 11 Indonesia 2022 - Ảnh: TTVN

Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 11) sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 26-7 đến 7-8 với 14 môn thể thao (907 nội dung).

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau 5 năm kể từ Para Games 2017, đến nay các vận động viên người khuyết tật mới lại được tham dự đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Hiện các đội tuyển thể thao người khuyết tật đang tập trung tập luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia để chuẩn bị cho đại hội.

Para Games 11 là cơ hội để các vận động viên tích lũy điểm số cho mục tiêu giành vé đến Paralympic Paris 2024. Ngoài ra, giải đấu cũng là tiền đề để các vận động viên chuẩn bị cho Asian Para Games 4 dự kiến diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc trong năm 2023.

Ngày 29-6, Tổng cục TDTT cho biết đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Para Games 2022 dự kiến có 155 thành viên, trong đó có 1 vận động viên dẫn đường, 18 huấn luyện viên, 2 bác sĩ, 13 cán bộ đoàn.

Số còn lại là các vận động viên người khuyết tật Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 8 môn thể thao: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và bắn cung. Trong đó có 2 môn là judo và bắn cung đi theo kinh phí xã hội hóa.

Ngày 23-7, lễ xuất quân của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Para Games 2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Dự kiến ngày 26 hoặc 27-7 đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường dự đại hội.

Các gương mặt xuất sắc nhất của thể thao khuyết tật Việt Nam đều có mặt tại Para Games 2022 là: lực sĩ Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng; Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh)...

Indonesia đăng cai ASEAN Para Games 11 sau khi Việt Nam từ chối Indonesia đăng cai ASEAN Para Games 11 sau khi Việt Nam từ chối

TTO - Hội đồng Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á đã đồng ý để Indonesia là chủ nhà của ASEAN Para Games 11 sau khi Việt Nam từ chối vì lý do dịch COVID-19.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên