27/04/2020 19:36 GMT+7

14 tàu chở 54.000 tấn gạo đã rời cảng Mỹ Thới đi các nước

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ông Trần Hồ Hiền - giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lương thực Bình Định (Bidifood) - cho biết đến thời điểm này Bidifood đã chất lên tàu Hòa Bình 54 được 4.700 tấn gạo và đã làm xong các thủ tục.

14 tàu chở 54.000 tấn gạo đã rời cảng Mỹ Thới đi các nước - Ảnh 1.

Cảng Mỹ Thới (An Giang) tấp nập đưa gạo lên tàu để vận chuyển đi xuất khẩu cho kịp với hợp đồng đã ký kết - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 27-4, ông Lê Hữu Phước - phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới, An Giang - cho biết từ ngày 15-4 đến 27-4, có 14 tàu chở gạo đã rời cảng xuất khẩu gạo với số lượng trên 54.000 tấn. Hiện tại cảng còn lại 8 tàu đang tiếp nhận gạo. 

"Hồ sơ các doanh nghiệp đã làm xong, và đều có hàng hóa tại cảng. Các tàu còn lại đang nhận hàng, vài ngày nữa sẽ xuất đi hết. Cũng có một số chủ hàng có hàng hóa tại cảng, nhưng chưa có tàu chở gạo xuất đi được", ông Phước nói.

Còn ông Trần Hồ Hiền - giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lương thực Bình Định (Bidifood) - cho biết đến thời điểm này Bidifood đã chất lên tàu Hòa Bình 54 được 4.700 tấn và đã làm xong các thủ tục. 

"Dự kiến sáng mai 28-4, tàu Hòa Bình 54 sẽ rời cảng Mỹ Thới đi Philippines theo hợp đồng đã ký kết. Còn lại 5.000 tấn gạo chúng tôi đang chờ tàu khác đến chở đi. Trước đó, tàu Đức Đạt 666 đã chờ quá lâu nên họ bỏ đi rồi" - ông Hiền nói.

14 tàu chở 54.000 tấn gạo đã rời cảng Mỹ Thới đi các nước - Ảnh 2.

Tàu Hòa Bình 54 hiện đã chất đầy 4.700 tấn gạo chuẩn bị cho ngày mai 28-4 chở gạo đi Philippines - Ảnh: BỬU ĐẤU

Một lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới cho biết 0h sáng mai 28-4, Tổng cục Hải quan sẽ mở hệ thống khai báo hải quan điện tử cho các doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu gạo của số lượng hạn ngạch còn lại trong 100.000 tấn gạo theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và số lượng hạn ngạch của các doanh nghiệp bị hủy tờ khai. 

Tại Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới có 1 tờ khai hải quan của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Vilexim bị hủy với số lượng đã đăng ký ban đầu là 4.600 tấn gạo xuất khẩu, nhưng đến nay chưa có hàng tại cảng.

14 tàu chở 54.000 tấn gạo đã rời cảng Mỹ Thới đi các nước - Ảnh 3.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới cho biết có 1 doanh nghiệp bị hủy tờ khai xuất khẩu với số lượng 4.600 tấn gạo, vì doanh nghiệp này chưa có hàng tập kết tại cảng sau 15 ngày - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Doanh nghiệp này đăng ký 2 tờ khai với số lượng sẽ xuất khẩu là 9.200 tấn, nhưng chỉ làm được 1 tờ khai xuất đi. Tờ khai này đã quá 15 ngày mà chưa có hàng hóa đến cảng nên theo quy định phải hủy. Trong tối nay 27-4, Tổng cục Hải quan sẽ cộng lại số hạn ngạch đã hủy để thông báo cho các doanh nghiệp mở hạn ngạch tiếp tục", vị này nói.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên