04/12/2016 13:59 GMT+7

14 người chết và mất tích do mưa lũ

TUẤN PHÙNG - LÊ TRUNG - NHẬT LINH
TUẤN PHÙNG - LÊ TRUNG - NHẬT LINH

TTO - Ngày 4-12, Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết mưa lũ làm 13 người chết, 1 người mất tích.

Nhiều khu vực ở Quảng Nam bị ngập lũ ngày 3-12 - Ảnh: LÊ TRUNG
Nhiều khu vực ở Quảng Nam bị ngập ngày 3-12 - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong số 13 người chết, Bình Định có 6 người, Quảng Ngãi 4 người, Quảng Nam 3 người. Riêng Quảng Ngãi còn có 1 người mất tích. Bình Định có 3 người bị thương.

Ba người thiệt mạng ở Quảng Nam là cháu Nguyễn Huy Hoàng (4 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), Lê Hồng Hạnh (13 tuổi, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) và Phùng Quốc Dũng (13 tuổi, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn). Cả ba bị nước lũ cuốn trôi và chết hôm 3-12.

Mưa lũ đã làm sập đổ 51 nhà (Quảng Ngãi 1 nhà, Bình Định  50 nhà); hư hỏng 48 nhà tại Quảng Ngãi. Có 10.160 nhà bị ngập (Quảng Ngãi 1.212 nhà, Bình Định 8.948 nhà).

Tại tỉnh Quảng Nam có 1.164 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ. Cơn lũ cũng làm thiệt hại gần 70ha rau màu các loại.

Do mưa giảm nên đến sáng 4-12 cơ bản không còn nhà bị ngập. Tuy nhiên, đường tỉnh 629 tại Hòa An (Bình Định) vẫn bị ngập, chia cắt đường Bồng Sơn - An Lão; đường tỉnh 640 bị ngập nước, chia cắt nhiều đoạn; đường từ Định Bình lên Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Thạnh bị sạt lở nặng; đường giao thông nội bộ một số khu vực ở Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ và khu vực đập Phú Hòa của thành phố Quy Nhơn bị ngập cục bộ, nước đang rút chậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, đến sáng 4-12, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam đang xuống.

Đến chiều tối 4-12, mực nước các sông lớn trong khu vực vẫn ở mức báo độ 1 đến báo động 2. Tình trạng ngập lụt tại các huyện Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, TP. Huế (Thừa Thiên - Huế), Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, TP Hội An, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) giảm dần.

Tuy nhiên,  cơ quan khí tượng cảnh báo do khối không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến nước ta nên từ đêm 5-12 đến ngày 9-12 khu vực Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao.

Huế: Lũ lên nhanh, nhiều tuyến đường bị chia cắt 

Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường liên thôn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị chia cắt - Ảnh: NHẬT LINH
Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường liên thôn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị chia cắt - Ảnh: NHẬT LINH

Đến chiều 4-12, nhiều tuyến đường tại thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) vẫn đang bị nước lũ chia cắt.

Tại xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà), nước trên sông Bồ lên nhanh làm nhiều tuyến đường liên thôn ngập sâu hơn 0,5m. Người dân phải dùng ghe, xuống để đi lại và di chuyển đồ đạc.

Ông Trần Văn Hiệp (trú xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) cho biết nước lũ trên sông Bồ bắt đầu dâng vào sáng 3-12 nhưng với tốc độ chậm. Đến khoảng 11g đêm cùng ngày thì nước đột nhiên dâng rất nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.

Còn tuyến đường tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 19 đi Quảng Thọ và tỉnh lộ 4 đi Quảng Phước (đều thuộc huyện Quảng Điền) có nhiều đoạn nước lũ tràn lên mặt đường, xe cộ không qua được, phải quay đầu trở lại.

Nước lũ trên sông Bồ lên nhanh tràn vào chợ Hương Cần (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) khiến nhiều tiểu thương ở đây không kịp di chuyển hàng hóa - Ảnh: NHẬT LINH
Nước lũ trên sông Bồ lên nhanh tràn vào chợ Hương Cần (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) khiến nhiều tiểu thương ở đây không kịp di chuyển hàng hóa - Ảnh: NHẬT LINH
Nước lũ trên sông Bồ lên nhanh khiến tuyến đường qua thôn Giáp Kiền (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) chìm trong biển nước - Ảnh: NHẬT LINH
Thôn Giáp Kiền (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) chìm trong biển nước - Ảnh: NHẬT LINH

Nước lũ còn khiến nhiều ha hoa màu bị ngập úng. Vẫn chưa thống kê được số lượng trâu bò, gà vịt bị lũ cuốn trôi.

Theo ông Phan Thanh Hùng, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến sáng 4-12, toàn tỉnh có 1.314 hộ nước ngập vào nhà từ 0,4-0,5m. Khoảng 90 ha hoa màu bị ngập úng.

Nước lũ còn khiến nhiều tuyến đường tại huyện Phú Vang ngập từ 0,3m-0,5m, kéo dài hơn 4km. Trên tỉnh lộ 4 có đoạn ngập sâu gần 1m làm giao thông bị chia cắt trong nhiều giờ liền.

Nguyên nhân của trận lũ này, theo ông Hùng là do lượng mưa lớn trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua. Lượng mưa trung bình đo được từ ngày 29-11 đến 4-12 vào khoảng 221-560 mm khiến mực nước trên các sông dâng cao, gây lũ.

Ngoài ra, do nước lũ dồn về dâng cao nên các hồ thủy điện đầu nguồn phải xả lũ để bảo đảm hồ đập. Theo đó, kể từ chiều 3-12, lượng xả của thủy điện Bình Điền đầu nguồn sông Hương là gần 2.000m3/giây, hồ thủy điện Hương Điền đầu nguồn sông Bồ xả hơn 1.200m3/giây…

Ông Hùng còn cho biết hiện người dân ở khu vực cầu Diên Trường (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đang được huy động để đi vớt bèo nhằm khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên nước trên các sông vẫn đang rút chậm.

TUẤN PHÙNG - LÊ TRUNG - NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên