Theo báo Le Monde (Pháp), 14 công ty, trong đó có hãng xe tải Renault Trucks của Pháp, bị nghi ngờ đã bỏ túi 10% tiền mặt trên tổng số hợp đồng đổi dầu lấy lương thực được ký với chính quyền Iraq ở Baghdad. Ba người và một số tổ chức trung gian đã bị đưa ra xét xử.
Để giảm thiểu lệnh cấm vận kinh tế đối với Iraq, LHQ đã đưa ra chương trình “đổi dầu lấy lương thực” (1996-2003) cho phép Baghdad bán dầu với số lượng rất hạn chế dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của LHQ, nhằm đổi lấy hàng hóa tiêu dùng và các trợ cấp nhân đạo. Tuy nhiên, chính quyền Iraq đã biến chương trình nhân đạo này thành một thiên đường tham nhũng và bỏ túi riêng 1,8 tỉ USD bằng những hợp đồng mua bán gian lận hoặc kê hóa đơn cao hơn giá bình thường.
Năm 2005, vụ bê bối này bị phanh phui khi ủy ban điều tra độc lập của LHQ vào cuộc và cáo buộc các công ty hối lộ cho chính quyền Baghdad. Theo đó, có khoảng 2.200 công ty đến từ 60 nước trên thế giới đã bị ủy ban chỉ đích danh đút lót chính quyền Iraq.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận