Một chiếc máy bay quân sự chở người di cư bị trục xuất rời nước Mỹ - Ảnh: AFP
Trả lời truyền thông địa phương hôm 19-2, ông Omer Badilla, thứ trưởng nội vụ và cảnh sát Costa Rica, xác nhận trong số 135 người châu Á bị trục xuất từ Mỹ đến nước này có 65 trẻ vị thành niên và ít nhất hai phụ nữ mang thai.
Những người bị trục xuất là công dân Trung Quốc, Afghanistan, Ấn Độ, Pakistan, Tajikistan, Việt Nam, Georgia, Azerbaijan và một số quốc gia châu Á khác. Ông Badilla cho biết những người bị trục xuất không có ai mang tiền án tiền sự nhưng họ đều không có giấy tờ.
Sau khi hạ cánh tại Costa Rica, những người di cư này sẽ đến tạm trú tại trung tâm chăm sóc người di cư tạm thời ở thị trấn Corredores, giáp Panama, bằng xe buýt kéo dài sáu giờ đồng hồ.
Theo Đài NBC News, một số quốc gia quê hương của những người nhập cư lậu này không dễ dàng chấp nhận họ hồi hương, và Costa Rica đã trở thành cầu nối để họ có thể trở về quê nhà.
“Chúng tôi đã đáp lại yêu cầu của Chính phủ Mỹ và đưa tay giúp đỡ họ (những người di cư)”, ông Badilla nói thêm.
Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp hôm 19-2, Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves cho biết đất nước của ông đang giúp đỡ “người anh em cường quốc kinh tế ở phía bắc”.
Ông Badilla cho biết thêm những người bị trục xuất khỏi nước Mỹ sẽ phải trải qua một cuộc điều tra chi tiết về tình hình của họ để đảm bảo cuộc sống của những người này không bị đe dọa, không gặp trắc trở sau khi hồi hương.
Costa Rica thường cố gắng hoàn tất thủ tục hồi hương cho những người di cư bị trục xuất trong tối đa 30 ngày. Tuy nhiên, quá trình này có thể kéo dài hơn quy định nhằm đảm bảo nhân quyền cho những người di cư.
Nhà Trắng vẫn chưa trả lời các yêu cầu bình luận về thông tin này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận