07/02/2021 08:04 GMT+7

13 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1980 xét nghiệm âm tính, Bình Phước bớt lo

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Kết quả xét nghiệm nhanh lần 1, tất cả 13 trường hợp ở tỉnh Bình Phước tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 số 1980 L.V.H. âm tính. Kết quả được loan báo sớm ngày 7-2 khiến người dân ở tỉnh Bình Phước giảm nỗi lo lắng.

13 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1980 xét nghiệm âm tính, Bình Phước bớt lo - Ảnh 1.

Nhân viên y tế thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước và Trung tâm Y tế TP Đồng Xoài đến quán lẩu dê Vườn Xoài truy vết, lấy thông tin những người liên quan tối 6-2 - Ảnh: N.N.

Sáng 7-2, thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho hay kết quả xét nghiệm nhanh lần 1, tất cả 13 trường hợp ở tỉnh có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 số 1980 L.V.H. đều âm tính.

Tất cả 13 trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm và đưa vào khu cách ly tập trung.

Cụ thể, 11 trường hợp của TP Đồng Xoài được cách ly tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Phước; 1 trường hợp của huyện Phú Riềng được cách ly tại Trường Mầm non Phú Riềng A; 1 trường hợp của huyện Đồng Phú được cách ly tập trung tại Trung tâm y tế Đồng Phú.

Cơ quan chức năng cũng xác định được 62 trường hợp F2. Trong đó, TP Đồng Xoài 50 trường hợp; Phú Riềng 6 (có địa chỉ tại các phường của thành phố Đồng Xoài) và Đồng Phú 6 trường hợp.

Ngay trong ngày hôm qua (6-2), Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài đã xử lý môi trường tại những nơi F1 đi đến, ở...

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước tiếp tục phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú điều tra bổ sung các trường hợp F2, F3.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều tối 5-2, bệnh nhân COVID-19 số 1980 L.V.H., 22 tuổi, trú tại khu C2 chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương và anh trai L.Q.K. đi xe máy từ Bình Dương về TP Đồng Xoài, trên đường về có ghé qua nhà anh K. ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.

Khi đến TP Đồng Xoài có đi nhậu, giao lưu cuối năm, tiếp xúc với một số người khiến cơ quan chức năng địa phương này phải gấp rút truy vết, đồng thời thực hiện cách ly, phun hóa chất khử khuẩn nhà cửa, đường phố, hàng quán...

Bệnh nhân số 1980 là em ruột bệnh nhân L.T.A., 28 tuổi, số 1979 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

13 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1980 xét nghiệm âm tính, Bình Phước bớt lo - Ảnh 2.

Nhân viên y tế thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước và Trung tâm Y tế TP Đồng Xoài đến quán lẩu dê Vườn Xoài truy vết, lấy thông tin những người liên quan ngày 6-2 - Ảnh: N.N.

13 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1980 xét nghiệm âm tính, Bình Phước bớt lo - Ảnh 3.

Lãnh đạo các cơ quan chức năng TP Đồng Xoài họp khẩn tối ngày 6-2 để lên phương án ứng phó - Ảnh: N.N.

Bệnh nhân COVID-19 đi nhậu, tiếp xúc nhiều người, TP Đồng Xoài gấp rút truy vết, cách ly Bệnh nhân COVID-19 đi nhậu, tiếp xúc nhiều người, TP Đồng Xoài gấp rút truy vết, cách ly

TTO - Một bệnh nhân dương tính với COVID-19 đến TP Đồng Xoài ăn nhậu, tiếp xúc với một số người khiến cơ quan chức năng phải gấp rút truy vết, đồng thời thực hiện cách ly, phun hóa chất khử khuẩn nhà cửa, đường phố, hàng quán...

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên