16/07/2014 19:31 GMT+7

13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ đã vào bờ an toàn

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Đúng 17g chiều 16-7, tàu QB 93256 cập bến tàu xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đưa 7 ngư dân Quảng Bình và 6 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ hơn 20 ngày trước lên bờ.

Trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình hai ngư dân bị bắt giữTrung Quốc dùng súng bắt người, làng chài nghèo lo âu

uNwMqNpW.jpgPhóng to
Tàu QB 93256 bị mắc cạn phải neo lại ngoài cửa biển hơn ba giờ. Nóng ruột, nhiều ngư dân xã Quảng Phú đã dong thuyền nhỏ ra tận nơi đón ngư dân vào bờ - Ảnh: Quốc Nam
HFuVuhrd.jpg
Các ngư dân trở về ngóng vào bờ khi tàu bị mắc cạn - Ảnh: Quốc Nam
hNrwQZpm.jpg
Chính quyền huyện Quảng Trạch tổ chức gặp mặt nhanh ngay tại trạm biên phòng để nghe các ngư dân kể lại tình hình - Ảnh: Quốc Nam
kEkBD5Gb.jpg
Các mẹ, các chị, hàng xóm, người thân của các thuyền viên ra ngồi chờ tàu về từ trưa đến chiều - Ảnh: Quốc Nam
5lXjdkUb.jpg
Tàu về, hàng trăm người dân xã Quảng Phú ào ra bến tàu đón các ngư dân - Ảnh: Quốc Nam
sF5btIjF.jpg
Phút giây trùng phùng sau hơn một tháng lo âu của hai mẹ con thuyền trưởng tàu QB 93256 Lê Chí Thành - Ảnh: Quốc Nam

Tàu QB 93256 đã về đến cửa biển Quảng Phú từ 13g chiều cùng ngày. Nhưng do cửa biển bị bồi lấp, thủy triều xuống, tàu bắt buộc phải neo lại chờ nước lên để cập bến.

Từ sớm, hàng trăm người dân Quảng Phú đã tập trung tại bờ biển để đón tàu về trong sự vui mừng khôn tả. Các ngư dân được chính quyền huyện Quảng Trạch đón tại trạm biên phòng và được hỗ trợ trước mắt mỗi người một triệu đồng.

Các ngư dân Quảng Ngãi cho biết ngay hôm nay họ sẽ lên đường về quê với gia đình.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên