12 pha dứt điểm nhưng không có bàn thắng, 'tính sát thương' của tuyển Việt Nam kém?

Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội có được, đội tuyển Việt Nam có thể đã không phải nhận thất bại trước Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam thiếu tính 'sát thương' trong tấn công - Ảnh 1.

Đình Bắc (trái) không có nhiều cơ hội ghi bàn trước Thái Lan - Ảnh: QUANG THỊNH

Đội tuyển Việt Nam đã không thể vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia, khi thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra tối 29-9.

Không có chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son phải chia tay vì chấn thương, đội tuyển Việt Nam đã gặp khó trong khâu ghi bàn trước một Thái Lan gần như chơi "tử thủ" trong hiệp 2. 

Kiểm soát bóng 58%, tung ra đến 12 pha dứt điểm, nhưng các chân sút của HLV Kim Sang Sik chỉ sút trúng mục tiêu có 4 lần. Trong đó có cú sút thành bàn của chân sút nhập tịch Nguyễn Tài Lộc ở phút 36, nhưng không được VAR công nhận vì lỗi việt vị.

Tính "sát thương" không cao

Sự vắng mặt của Xuân Son rõ ràng là tiếc nuối cho hàng công đội tuyển Việt Nam, vốn không có chân sút nào đủ sức chơi càn lướt và "độc lập tác chiến" như cầu thủ gốc Brazil.

Nhưng thực tế chất lượng các pha tạt bóng từ biên của Phan Tuấn Tài (Cao Pendant Quang Vinh ở hiệp 2) và Trương Tiến Anh đều không tốt như thường thấy. Khả năng phối hợp ở 1/3 cuối sân của đội tuyển Việt Nam cũng không mang tính đột biến lẫn tính "sát thương" cao, khiến các chân sút không có cơ hội dứt điểm thuận lợi.

Trong hiệp 2, HLV Kim Sang Sik đã tung toàn bộ cầu thủ tấn công vào sân, để chơi tấn công tổng lực trước Thái Lan nhằm tìm bàn gỡ. 

Hoàng Đức, Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng cùng xuất hiện đầu hiệp 2. Hai Long và Khoa Ngô cũng lần lượt vào sân ở phút 62 và 80. Nhưng tất cả đều bất lực trước hàng thủ Thái Lan.

Mang niềm kỳ vọng lớn khi Xuân Son vắng mặt, Đình Bắc cũng chỉ có 2 pha dứt điểm thiếu chính xác. Anh sút phạt trực tiếp đi bóng chệch khung thành ở phút 73, và phút 90 sút bóng trong vòng cấm không thắng được hàng thủ Thái Lan từ tình huống phạt góc.

Trong khi đó Thái Lan lại tỏ ra rất nguy hiểm mỗi khi đưa bóng được xuống đáy biên và tận dụng tốt cơ hội có được của mình. Chỉ dứt điểm 9 lần, ít hơn hẳn so với Việt Nam, Thái Lan đã sút trúng đích 7 lần và ghi 2 bàn. Đó là khác biệt lớn nhất trong hiệu quả tấn công và dứt điểm giữa 2 đội.

"Sự vắng mặt của Xuân Son rõ ràng mang lại ảnh hưởng nhất định. Cậu ấy là một sự thiếu vắng rất lớn đối với chúng tôi. Có thể nếu Xuân Son có mặt trên sân ngày hôm nay, cậu ấy đã có thể ghi bàn. Tuy nhiên đó cũng chỉ là chữ 'nếu'", HLV Kim Sang Sik buộc phải thừa nhận.

Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn phải tiến lên mà không có Xuân Son trong 2 trận còn lại của giải. HLV Kim Sang Sik cần sẵn sàng với những phương án khác khi không có chân sút chủ lực của mình. 

Tuyển Việt Nam thiếu tính 'sát thương' trong tấn công - Ảnh 3.Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Pakistan

Đội tuyển Việt Nam đã ra sân tập luyện trở lại nhằm chuẩn bị cho trận gặp Pakistan ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất