12 câu chuyện, vạn cảm xúc tại chung kết 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ'

Ngày 27-8, vòng chung kết Hội thi 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ' năm 2026 do Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức đã diễn ra bùng nổ, biến khán phòng hội trường thành một 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' thu nhỏ đầy xúc động.

12 câu chuyện, vạn cảm xúc tại chung kết 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ' - Ảnh 1.

Phần thi của các thí sinh không chỉ kể chuyện mà còn được minh họa bằng lời ca, điệu múa - Ảnh: K.ANH

12 thí sinh xuất sắc nhất từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố (chia làm hai bảng A và B) đã mang đến những phần tranh tài đầy kịch tính và hồn nhiên.

Trong giới hạn thời gian từ 5 đến 7 phút cho mỗi tiết mục, các bạn nhỏ không chỉ thể hiện chất giọng truyền cảm mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về đạo cụ, trang phục và lực lượng trợ diễn hoành tráng.

Những câu chuyện quen thuộc như "Cùng Bác qua suối", "Ai ngoan sẽ được thưởng", "Bác Hồ học ngoại ngữ" hay "Chiếc vòng bạc"… một lần nữa được tái hiện sinh động, chạm đến trái tim của ban giám khảo và đông đảo khán giả có mặt.

Không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện, các thí sinh còn ghi điểm tuyệt đối bằng bản lĩnh và sự nhạy bén khi hoàn thành xuất sắc phần trả lời câu hỏi trực tiếp từ ban giám khảo.

12 câu chuyện, vạn cảm xúc tại chung kết 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ' - Ảnh 2.

Phần thi của các thí sinh không chỉ kể chuyện mà còn được minh họa bằng lời ca, điệu múa - Ảnh: K.ANH

Kết quả chung cuộc, bảng A, thí sinh Trương Ngọc Bảo Thy (lớp 4/10 Trường tiểu học Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc) đã xuất sắc giành giải nhất. Hai giải nhì thuộc về Nguyễn Ngọc Cát Tường (lớp 2/3, Trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Thới An) và Vũ Nguyên Đức (lớp 4/3, Trường tiểu học Lạc Long Quân, phường Bình Thới). Ba giải ba gọi tên Chu Thị Phương Anh (lớp 5/7 Trường tiểu học Bình Quới, phường Thuận Giao), Hoàng Ngọc Diễm Quỳnh (lớp 4/2 Trường tiểu học Duy Tân, phường Thới Hòa) và Phạm Ánh Ngọc (lớp 8A1 Trường THCS Minh Thạnh, xã Minh Thạnh).

Tại bảng B, ngôi vị cao nhất thuộc về bạn Võ Ngân Khánh (lớp 8/16 Trường THCS Đông Chiêu, phường Dĩ An). Hai giải nhì thuộc về Nguyễn Lan Ngọc (lớp 9/11 Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây) và Hoàng Thái Ngọc Trâm (lớp 9/5 Trường THCS Tân Kiên, xã Tân Nhựt). Ba giải ba thuộc về các bạn Hoàng Lê Hồng Ngọc (lớp 7A1, Trường THCS Bình Chuẩn, phường Thuận Giao), Lục Thị Ngọc Ánh (lớp 6A1 Trường THCS Đồng Khởi, phường Bến Thành) và Vũ Nhật Cường (lớp 6A1 Trường THCS Minh Tân, xã Minh Thạnh).

Hội thi khép lại không chỉ bằng những giải thưởng, mà quan trọng hơn là tinh thần làm theo 5 điều Bác Hồ dạy đã được lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể đội viên, thiếu nhi thành phố mang tên Bác.

12 câu chuyện, vạn cảm xúc tại chung kết 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ' - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh - Ảnh: K.ANH

12 câu chuyện, vạn cảm xúc tại chung kết 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ' - Ảnh 4.
12 câu chuyện, vạn cảm xúc tại chung kết 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ' - Ảnh 5.
12 câu chuyện, vạn cảm xúc tại chung kết 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ' - Ảnh 6.
12 câu chuyện, vạn cảm xúc tại chung kết 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ' - Ảnh 7.
12 câu chuyện, vạn cảm xúc tại chung kết 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ' - Ảnh 8.

Phần thi của các thí sinh khá sinh động - Ảnh: K.ANH

12 câu chuyện, vạn cảm xúc tại chung kết 'Chúng em kể chuyện Bác Hồ' - Ảnh 9.Thiếu nhi thi vẽ và kể chuyện về Bác, thanh niên sinh hoạt truyền thống tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên xã Long Điền (TP.HCM) vừa tổ chức hội vẽ và thi kể chuyện về Bác dịp hè năm 2026 với chủ đề Tình yêu thương và những lời dạy của Người. Hội thi có sự tham gia của các em đội viên đến từ các liên đội trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã. Cùng với đó, nhiều hoạt động thanh niên tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất