Phóng to |
|
Một cậu bé làm việc ở một mỏ than thuộc huyện Jaintia Hills, Ấn Độ - Ảnh: Getty Images |
Báo cáo trên được ILO công bố nhân Ngày thế giới chống lạm dụng lao động trẻ em sẽ diễn ra vào ngày mai.
CNN trích báo cáo rằng trong giai đoạn 2004-2008, số trẻ em ở độ tuổi 5-17 bị ép tham gia các công việc nguy hiểm đã giảm. Tuy vậy, tỉ lệ này ở những em trong độ tuổi 15-17 lại tăng thêm đến 20%, cụ thể là từ 52 triệu lên 62 triệu em trong giai đoạn này.
"Bất chấp những tiến bộ quan trọng trong thập kỷ vừa qua, số trẻ em bị lạm dụng lao động trên thế giới, mà đặc biệt là ở các công việc nguy hiểm, vẫn cao. Do vậy, việc thực hiện các chính sách bảo đảm an toàn, sức khỏe và tâm lý của các em phải được quan tâm rộng rãi và trở thành chính sách ưu tiên khẩn cấp", CNN dẫn lời tổng giám đốc ILO Juan Somavia.
Cũng theo báo cáo, số trẻ em bị buộc tham gia các công việc nguy hiểm nhiều nhất ở châu Á và Thái Bình Dương, tới 48 triệu em và chiếm 5,6% tổng số trẻ em trên toàn thế giới. Theo sau đó là Mỹ Latin và các nước khu vực cận Sahara. Tuy vậy, điều kiện làm việc khắc nghiệt và độc hại nhất của trẻ em chính là ở khu vực cận Sahara. Những nhóm công việc phổ biến mà các em tham gia như nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, khai thác mỏ, đào vàng...
ILO cho biết nguyên nhân căn bản khiến nạn lạm dụng lao động trẻ em vẫn diễn ra vì hoàn cảnh gia đình buộc các em phải tham gia kiếm tiền, giá lao động trẻ em rẻ mạt, trẻ em dễ sai bảo hơn người lớn và cũng thường ít dám phàn nàn hay cãi lại. Các em bị buộc phải làm nhiều giờ hơn người lớn.
Báo cáo của ILO còn cho thấy không chỉ những nước đang phát triển mới nảy sinh vấn đề sử dụng lao động trẻ em vào những công việc nguy hiểm mà xảy ra cả ở Mỹ và châu Âu. Hiện nay, trong tổng số 183 nước thành viên của ILO đã có 173 nước cam kết giải quyết vấn đề lao động trẻ em.
Phóng to |
| Những trẻ em mồ côi do cha mẹ qua đời vì AIDS đang ăn tại một trung tâm phục hồi chức năng ở khu ổ chuột Mathare tại thủ đô Nairobi, Kenya - Ảnh: Reuters |
|
Liên Hiệp Quốc thông qua tuyên bố loại trừ AIDS Sáng nay 11-6 (giờ Việt Nam), trong phiên họp cuối cùng của Hội nghị cấp cao về AIDS tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York kéo dài ba ngày, hội nghị đã thông qua tuyên bố nỗ lực loại trừ AIDS. Tuyên bố có tên "Tuyên bố chính trị về HIV/ADIS: Đẩy mạnh nỗ lực loại trừ AIDS" dài 17 trang. Tân Hoa xã dẫn ra một số mục tiêu cụ thể cần đạt được trước năm 2015 như: giảm 50% số người nhiễm HIV qua đường tiêm chích và quan hệ tình dục; phải bảo đảm không còn trẻ em bị lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ; bảo đảm tăng cường việc tiếp cận điều trị cho các bệnh nhân AIDS; 15 triệu người bị AIDS sẽ được kéo dài sự sống và giảm 50% số bệnh nhân HIV chết vì lao phổi. Các nước thành viên cũng cam kết sẽ chấm dứt khoảng cách thế giới về nguồn lực điều trị AIDS, hướng tới tăng cường ngân sách chữa trị AIDS từ 22-24 tỉ USD cho đến trước năm 2015; đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân AIDS. AFP cho biết tuyên bố kêu gọi tăng cường quyền tiếp cận các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS, nhấn mạnh tuyên truyền “việc sử dụng bao cao su đúng cách và phù hợp” với đối tượng là người hoạt động mại dâm, người tiêm chích ma túy, và lần đầu tiên đề cập đối tượng nam giới quan hệ tình dục đồng tính. Hơn 30 năm kể từ khi thế giới phát hiện nhiễm AIDS đầu tiên, hiện toàn cầu có 34 triệu người nhiễm HIV/AIDS và mỗi ngày có thêm 7.000 trường hợp nhiễm mới, 1,8 triệu người chết mỗi ngày. Đáng lưu ý, có tới 16 triệu trẻ em mồ côi do cha mẹ qua đời vì nhiễm HIV/AIDS. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận