30/05/2020 08:40 GMT+7

10h sáng nay, Bình Phước họp báo vụ bị cáo tự tử sau khi nghe tòa tuyên án

BÁ SƠN - TUYẾT MAI - HOA THI
BÁ SƠN - TUYẾT MAI - HOA THI

TTO - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước cho biết 10h sáng nay (30-5) sẽ tổ chức họp báo vụ ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) nghi tự tử sau khi nghe TAND tỉnh Bình Phước tuyên án.

10h sáng nay, Bình Phước họp báo vụ bị cáo tự tử sau khi nghe tòa tuyên án - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường tại sân tòa án nơi ông Phước tử vong - Ảnh: T.D.

Theo thông báo này, chiều 29-5, trên mạng xã hội Facebook có đăng vụ việc ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) nhảy từ lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước tự tử sau khi bị tuyên 3 năm tù.

Nhằm rộng đường dư luận, cung cấp thông tin cho báo chí, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở thông tin - truyền thông, TAND tỉnh tổ chức buổi họp báo về vụ việc nêu trên tại Ban tuyên giáo tỉnh Bình Phước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Phạm Thị Bích Thủy - chánh án TAND tỉnh Bình Phước - xác nhận TAND tỉnh sẽ phối hợp Ban tuyên giáo và Sở Thông tin - truyền thông tổ chức họp báo vào lúc 10h sáng cùng ngày.

Bà Thủy cũng cho biết tòa đang chuẩn bị hồ sơ để chuyển lên TAND tối cao và nói ông Nguyễn Hòa Bình - chánh án TAND tối cao - rất quan tâm đến vụ việc và yêu cầu báo cáo nhanh.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ông Lương Hữu Phước từng bị TAND TP Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Phước kháng cáo kêu oan.

Sáng 29-5, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh bình Phước tuyên y án sơ thẩm. Sau khi nghe tuyên án, ông Phước về nhà.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, ông trở lại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước nhảy từ lầu 2 xuống đất.

Lực lượng chức năng phát hiện đôi dép được cho của nạn nhân và một vỏ chai (nghi chứa thuốc sâu) tại tầng lầu của tòa án.

Làm rõ vụ người đàn ông chết ở sân tòa, nghi nhảy lầu sau khi nghe tuyên án Làm rõ vụ người đàn ông chết ở sân tòa, nghi nhảy lầu sau khi nghe tuyên án

TTO - Một người đàn ông được phát hiện tử vong tại sân TAND tỉnh Bình Phước, nghi nhảy lầu. Trước đó, ông này đến dự phiên tòa phúc thẩm với tư cách bị cáo và Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với ông.

BÁ SƠN - TUYẾT MAI - HOA THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên