15/08/2022 16:32 GMT+7

100 vận động viên dự thi 'Vùng tai nạn' trong khuôn khổ Army Games tại Việt Nam

HÀ THANH - QUỐC CHÍNH
HÀ THANH - QUỐC CHÍNH

TTO - Hơn 100 vận động viên đến từ 6 nước đã có mặt tại Việt Nam tham dự cuộc thi 'Vùng tai nạn', trong khuôn khổ Army Games 2022.

100 vận động viên dự thi Vùng tai nạn trong khuôn khổ Army Games tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các vận động viên tham gia "Vượt chướng ngại vật" trong cuộc thi - Ảnh: QĐND

Ngày 15-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc cuộc thi Vùng tai nạn. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022.

Tham dự lễ khai mạc có thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko; chuẩn đô đốc Subbotin Andrey Nikolaevich, đại diện ban tổ chức Army Games 2022 Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cùng đại biểu đại sứ quán, tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam có đội tuyển tham dự cuộc thi.

Với tinh thần "Trung thực, hữu nghị và đoàn kết", cuộc thi Vùng tai nạn tổ chức từ ngày 15-8 đến ngày 18-8 do Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức.

Có hơn 100 vận động viên đến từ các nước, gồm Belarus, Myanmar, Congo, Mali, Liên bang Nga và Việt Nam. Ấn Độ đăng ký tham gia với tư cách quan sát viên.

100 vận động viên dự thi Vùng tai nạn trong khuôn khổ Army Games tại Việt Nam - Ảnh 2.

Vận động viên Belarus thực hiện nội dung "Trèo tường", là một trong những nội dung khó của cuộc thi Army Games 2022 - Ảnh: QĐND

Năm 2022 là năm thứ 2 Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi Vùng tai nạn. Đây là cuộc thi giữa các đơn vị cứu hộ cứu nạn các đội tuyển cứu hộ, cứu nạn các nước dự thi về nghệ thuật sử dụng dụng cụ và trang bị cứu hộ cứu nạn, lái xe chuyên dụng và độ bắn chính xác.

Cuộc thi nhằm khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, đồng thời là cơ hội để quân nhân các nước giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam, và góp phần tăng cường tình đoàn kết, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội các nước.

Thông qua cuộc thi, các đội tuyển được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, sử dụng bảo đảm trang bị khí tài hiện đại, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ nhân dân trước những thách thức an ninh phi truyền thống.

Từ năm 2018 đến năm 2022, Bộ Quốc phòng đã 5 lần cử đoàn tuyển thủ tham gia Hội thao Quân sự quốc tế do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức.

Năm 2022, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục cử lực lượng tham gia thi đấu ở các nội dung: Xe tăng hành tiến, Đội quân văn hóa, Tiếp sức quân y, Đột phá đặc biệt, Kỹ năng thành thục, Kinh tuyến, Xạ thủ chiến thuật, Môi trường an toàn, Bếp dã chiến và Vùng tai nạn.

Gương mặt trẻ Việt Nam: Làm chủ chiến hạm hiện đại, chinh phục đấu trường Army Games Gương mặt trẻ Việt Nam: Làm chủ chiến hạm hiện đại, chinh phục đấu trường Army Games

TTO - Năm 2021, trên đấu trường Army Games, đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam xuất sắc đoạt huy chương bạc toàn đoàn. Trong thành tích chung đó, có sự góp mặt của thượng úy trẻ Nguyễn Tiến Duy.

HÀ THANH - QUỐC CHÍNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên