10/10/2023 20:52 GMT+7

100 ngày phải thông hầm số 2 dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Kiên quyết loại bỏ nhà thầu yếu kém, trong 100 ngày tới phải thông hầm số 2 dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (cao tốc Bắc - Nam phía Đông) và phải xong giải phóng mặt bằng.

Việc thông hầm số 2 đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có ý nghĩa quan trọng trong tiến độ hoàn thành cao tốc Bắc - Nam - Ảnh: TRẦN MAI

Việc thông hầm số 2 đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có ý nghĩa quan trọng trong tiến độ hoàn thành cao tốc Bắc - Nam - Ảnh: TRẦN MAI

Thông hầm số 2 trong 100 ngày tới

Phát biểu tại cửa hầm số 2 chiều 10-10, ông Nguyễn Danh Huy - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - cho biết lễ phát động thi đua 100 ngày thông hầm số 2 (gói thầu XL02) và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo báo cáo của liên danh nhà thầu, hiện đã huy động gần 2.450 nhân sự cùng 970 thiết bị đến công trường để triển khai 39 mũi thi công ở hầu hết các vị trí được bàn giao mặt bằng của cả 3 gói thầu. Riêng các hạng mục thi công hầm trên tuyến thi công 24/24.

Ông Phạm Tấn Đông - phó chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Đèo Cả - cho biết đơn vị đã sáng tạo trong đào hầm rút ngắn thời gian thi công khi tăng mũi đào hầm thông thường từ 4 mũi lên 6 mũi. Qua đó, thời gian thông hầm rút ngắn được 4 tháng so với kế hoạch đề ra và quyết tâm thông hầm số 2 vào ngày 31-12.

Hầm số 2 thông tạo thêm đường công vụ tạm dọc tuyến để vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công đoạn giữa hầm số 2 và hầm số 3 và cửa bắc hầm số 3, rút ngắn đường vận chuyển từ 3,6km đường núi xuống còn 0,7km đường bằng.

Đây là yếu tố quyết định rất lớn cho việc đẩy nhanh tiến độ thi công hầm số 3 dài 3.200m (hầm đường bộ dài thứ 3 cả nước) và góp phần đẩy nhanh tiến độ chung toàn cao tốc.

Công nhân thi công trong hầm số 2, đảm bảo tiến độ và chất lượng - Ảnh: TRẦN MAI

Công nhân thi công trong hầm số 2, đảm bảo tiến độ và chất lượng - Ảnh: TRẦN MAI

Phải xong mặt bằng, loại nhà thầu yếu kém

Về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, đến nay các địa phương đã bàn giao khoảng 80/88km toàn tuyến, đạt hơn 91%. Trong đó, Quảng Ngãi bàn giao 53km/60,3km và Bình Định 27km/27,7km.

Ông Đặng Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cam kết bàn giao 100% mặt bằng cho dự án vào ngày 31-12, trừ các trường hợp cưỡng chế thu hồi đất.

"Tỉnh giao chủ tịch UBND các huyện, nếu không giải phóng mặt bằng đúng hạn, đồng nghĩa với việc không hoàn thành nhiệm vụ năm 2023", ông Minh nói.

Cảm ơn các địa phương, đặc biệt người dân trong vùng dự án đã sẵn sàng di dời nhà cửa, ruộng vườn... để nhường đất thi công công trình trọng điểm quốc gia, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết Bộ Giao thông vận tải sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư, địa phương và nhà thầu vì mục tiêu chung là hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu chủ động bổ sung tài chính, máy móc thiết bị, nhân lực, các mũi thi công, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp", "vượt nắng thắng mưa" triển khai thi công xuyên suốt.

Ngày 29-4, khánh thành 2 dự án cao tốc Bắc - Nam phía ĐôngNgày 29-4, khánh thành 2 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Hai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020: Mai Sơn - quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được Bộ Giao thông vận tải khánh thành sáng 29-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên