29/10/2020 19:25 GMT+7

10 tháng, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ, Trung Quốc tăng mạnh

L.THANH
L.THANH

TTO - Theo Tổng cục Hải quan, 10 tháng qua, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường chủ lực Mỹ, Trung Quốc... đang tăng trưởng tốt, cao hơn so với 10 tháng đầu năm trước.

10 tháng, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ, Trung Quốc tăng mạnh - Ảnh 1.

Một container hàng xuất khẩu đã hoàn tất thủ tục thông quan - Ảnh: L.THANH

Theo số liệu thống kê sơ bộ về tình hình xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm vừa được Tổng cục Hải quan công bố chiều nay 29-10, cán cân thương mại Việt Nam dự kiến xuất siêu lên tới 18,72 tỉ USD, cao hơn hẳn con số thặng dư 9,3 tỉ USD của 10 tháng năm trước.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 439,82 tỉ USD, tăng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt hơn 229 tỉ USD, tăng 4,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt trên 210 tỉ USD, tăng 0,4%.

Về xuất khẩu 10 tháng đầu năm tăng mạnh ở các nhóm hàng chủ lực là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 7,1 tỉ USD; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 6,2 tỉ USD; gỗ & sản phẩm gỗ tăng 1,1 tỉ USD...

Tuy nhiên, có nhiều nhóm hàng chính lại giảm trong 10 tháng qua như hàng dệt may giảm 2,5 tỉ USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 2 tỉ USD; giày dép các loại giảm gần 1,5 tỉ USD...

Điều đáng chú ý nhất là tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm nay sang các thị trường chủ lực đang tăng trưởng tốt, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 10 tháng đạt 62,34 tỉ USD, tăng tới 24%, tương ứng 12 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Còn thị trường Trung Quốc, tính đến hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 37,6 tỉ USD, tăng 4,6 tỉ USD, với mức 14%.

Xuất khẩu của Việt Nam sang EU dù giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn đạt mức khá cao 28,89 tỉ USD.

Về tình hình nhập khẩu, tính chung trong 10 tháng đầu năm, trị giá nhập khẩu từ các thị trường chủ lực đang dần phục hồi so với cùng kỳ năm trước. Qua thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt mức cao nhất với 65,78 tỉ USD, đã tăng 6,2%. Tiếp đến là trị giá nhập khẩu từ Hàn Quốc dù giảm 5,3% nhưng vẫn đạt 37,37 tỉ USD; từ ASEAN đạt 24,39 tỉ USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tính đến hết tháng 10-2020, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ các thị trường chủ lực khác tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ là 11,63 tỉ USD, giảm nhẹ 2%; từ EU với 11,83 tỉ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu phục vụ sản xuất, xuất khẩu như linh kiện điện tử, máy tính, điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị...

Xuất siêu 9 tháng cao nhất từ trước đến nay Xuất siêu 9 tháng cao nhất từ trước đến nay

TTO - Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước 9 tháng đầu năm nay vượt 6,6 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư (hay còn gọi xuất siêu) cao nhất từ trước tới nay với 16,52 tỉ USD.


L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên